“Bóng ma” doping

ANTĐ - 4 năm trước tại Olympic Bắc Kinh, Trung Quốc, người hâm mộ sốc khi nghe tin Ngân Thương bị trục xuất khỏi giải do phát hiện sử dụng chất cấm có trong thuốc lợi tiểu mà VĐV này dùng chỉ với mục đích giảm cân. 2 năm sau, đến lượt Á quân Olympic Hoàng Anh Tuấn (cử tạ) bị cấm thi đấu 2 năm do sử dụng nước uống có chứa chất cấm mà không hay biết. Đó là những bài học đắt giá cho sự thiếu hiểu biết của VĐV lẫn sự hời hợt của ngành thể thao trong việc phòng chống doping. 

Các VĐV Việt Nam dính doping chủ yếu do ăn uống tùy tiện

Một trung tâm kiểm tra doping đã được khởi công từ vài năm trước, song do thiếu kinh phí nên đến nay chưa thể hoàn thành. Việc xét nghiệm mẫu vẫn phải gửi sang nước ngoài với chi phí tốn kém. Cũng bởi lý do “tế nhị” này mà hầu hết tại các giải trong nước, khâu kiểm tra doping cho các VĐV thường chỉ làm chiếu lệ, thậm chí... quên cũng thôi.

Một chuyên gia y tế thể thao lâu năm thừa nhận, danh mục các chất cấm trong thể thao ngày một nhiều, trong khi ở Việt Nam, riêng việc cập nhật còn chưa được quan tâm, huống hồ để phát hiện và cách ly nó với các VĐV. Lo nhất là với những chuyến đi tập huấn, khi đa số các tuyển đều không có bác sỹ đi kèm, ý thức VĐV chưa thật sự chuyên nghiệp nên rất dễ sử dụng thực phẩm có chứa chất cấm mà không hay biết. Điều này dấy lên mối lo cho những niềm hy vọng huy chương hiện đang tập huấn nước ngoài như Quốc Toàn, Huỳnh Châu, Thanh Phúc… 

Olympic 2012 là kỳ Thế vận hội có chiến dịch phòng chống doping lớn nhất trong lịch sử với việc đưa vào danh mục cấm tới 240 chất. 1.000 nhân viên và 150 nhà khoa học sẽ tham gia quá trình lấy và xét nghiệm 6.250 mẫu thử. Điều đáng nói, VĐV bị phát hiện sử dụng doping sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn thay vì mức án 1-2 năm như tại các kỳ Thế vận hội khác. 

Trưởng đoàn Lâm Quang Thành cho biết hầu hết VĐV trọng điểm của Việt Nam đều được thử doping và sẽ được thông báo kết quả trong vài ngày tới, trước khi Thế vận hội khởi tranh. Nếu không may một vài trường hợp “vô tình” dính doping (như Ngân Thương, Anh Tuấn kể trên), các VĐV vốn đã rất khó khăn để có vé đến London (Anh) sẽ bị loại ngay trước khi vào cuộc!

Olympic đang cận kề, “bóng ma” doping vì thế ngày một lớn dần…

Chỉ 42/56 thành viên đoàn Việt Nam được ở làng Olympic

Chiều qua 19-7, Trưởng đoàn Lâm Quang Thành cùng 2 đội tuyển Rowing và Judo đã lên đường sang London. Trước tình hình tập huấn không được như ý muốn tại trường Cao đẳng Bradford, lãnh đạo Đoàn Việt Nam đã đề nghị BTC Olympic 2012 cho các đội tuyển Việt Nam nhập làng Olympic sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên sẽ chỉ có tối đa 42/56 thành viên của đoàn được nhập làng theo thông báo trước đó của BTC. Đoàn Việt Nam được phân 9 căn hộ tại tòa nhà nằm ngay trung tâm làng. Mỗi căn hộ có 1 phòng khách, 2 đến 3 phòng ngủ, 4 giường/phòng. Để tiện việc di chuyển, BTC cấp cho đoàn 2 xe ô tô (1 xe 5 chỗ ngồi và 1 xe 7 chỗ) và 5 tình nguyện viên. Để đảm bảo an ninh tại làng, BTC hạn chế số lượng người không phải thành viên đoàn vào làng (12 người/ngày), riêng ngày thượng cờ được phép 20 người vào, tất cả phải có thẻ do BTC cấp. Ngoài ra, phóng viên, cơ quan truyền thông báo chí bị hạn chế vào tác nghiệp. Lễ thượng cờ Đoàn Việt Nam sẽ diễn ra lúc 11h30 ngày 21-7 tại Quảng trường trung tâm Làng Thế vận hội.