Bóng đá Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định sức mạnh

ANTĐ - Đánh bại U19 Hy Lạp trong trận chung kết để bảo vệ thành công chức vô địch, U19 Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sức mạnh trên sân cỏ châu Âu.


 Jesé Rodríguez - tài năng trẻ của bóng đá Tây Ban Nha

Sau Euro 2012, bóng đá Tây Ban Nha đã cho thấy họ sẽ còn tiếp tục thống trị bóng đá châu Âu trong một thời gian dài nữa khi lứa kế cận của Xavi, Iniesta, Silva, Villa vừa xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch U19.  Trong 11 năm qua, Tây Ban Nha đã có tới 6 chức vô địch cao quý này.

Tại vòng chung kết năm nay, U19 Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện trình độ áp đảo so với các đối thủ khi là đội bóng toàn thắng từ ngày khai mạc giải. Ngoài lối chơi kỹ thuật, kinh nghiệm, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã được các cầu thủ áo đỏ thể hiện để giành quyền vào chơi trận cuối cùng.

Gặp U19 Hy Lạp tại chung kết, các cầu thủ trẻ của "xứ sở bò tót" vẫn thể hiện một lối chơi đầy kỹ thuật. Liên tục ép sân trong thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất, nhưng trước lối chơi phòng ngự nhiều lớp và đá rắn, U19 Tây Ban Nha đã không thể đưa bóng vào lưới đối phương. .

 

Thế trận hiệp 2 cũng không có nhiều khác biệt khi Tây Ban Nha vẫn lấn lướt hoàn toàn đối thủ nhưng không có cách nào tìm được mảnh lưới của Hy Lạp. Phải tới phút 80, Jesé Rodríguez với một cú sút hiểm hóc đã hạ được thủ thành Sokratis Dioudis để giúp U19 Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu.

Như vậy, trong cả 2 lần lọt vào chung kết giải vô địch U19 châu Âu, Hy Lạp đều thua Tây Ban Nha với tỷ số sít sao 0-1. Năm 2007, U19 Hy Lạp cũng thua U19 Tây Ban Nha trong trận chung kết bởi pha lập công duy nhất của Parejo.