Bóng đá Tây Ban Nha chấn động vì quyết định hoãn vô thời hạn

ANTĐ - Người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha đang rất hoang mang vì quyết định của Liên đoàn bóng đá nước này (RFEF): Tất cả các giải quốc nội của xứ sở đấu bò sẽ bị hoãn vô thời hạn từ ngày 16-5 tới. 

Gần như cùng thời điểm với chiến thắng tưng bừng 3-0 của Barcelona trước Bayern Munich, người hâm mộ đón nhận “tin buồn” từ RFEF. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quyết định hoãn tất cả các giải bóng đá của nước này vào tuần tới vì cuộc tranh cãi phân chia miếng bánh bản quyền truyền hình.

Quyết định này được RFEF - do vị Chủ tịch giàu quyền lực Angel Maria Villar đứng đầu, với sự ủng hộ của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (AFE), bất ngờ đưa ra sau khi Chính phủ Tây Ban Nha thông qua các điều luật mới liên quan đến bóng đá, trong đó chủ yếu là cuộc tranh cãi về bản quyền truyền hình. 

Bóng đá Tây Ban Nha chấn động vì quyết định hoãn vô thời hạn ảnh 1

Cuộc đua tới chức vô địch giữa Barcelona và Real Madrid có nguy cơ bị gián đoạn 

Dự thảo Luật Bóng đá vừa được chính phủ Tây Ban Nha thông qua sẽ giúp phân chia miếng bánh bản quyền truyền hình bóng đá nước này một cách công bằng hơn. Điều luật mới được coi là dấu chấm hết cho chính sách bán bản quyền truyền hình cá nhân giữa các CLB, với bộ đôi khổng lồ Real Madrid và Barcelona chiếm hơn một nửa thu nhập từ bản quyền truyền hình của La Liga. Tuy nhiên, điều này bị cho là đi ngược với lợi ích của RFEF, ở cả khía cạnh thu nhập tài chính và quá trình ra quyết định. Theo cáo buộc của RFEF, chính phủ đã can thiệp quá sâu vào công việc của Liên đoàn bóng đá, phớt lờ họ khi thông qua dự thảo về các điều luật của bóng đá nước này và tỏ ra thiếu tôn trọng Liên đoàn. 

Trên thực tế, luật mới được thông qua - gần giống với cách phân chia bản quyền truyền hình của Premier League - sẽ giúp các đội bóng hưởng lợi nhiều hơn và rút ngắn khoảng cách về thu nhập giữa những giải đấu, đặc biệt là giữa La Liga và Segunda (giải hạng Hai). Mặc dù vậy, RFEF và AFE đã bày tỏ sự phản đối các điều luật mới vì lợi ích của họ không được bảo đảm.

Nếu những điều luật mới đi vào cuộc sống, RFEF lo ngại sẽ có một khoản tiền lớn từ thu nhập của Liên đoàn không được đầu tư cho các hoạt động bóng đá. Trong trường hợp quyết định của RFEF trở thành hiện thực vào ngày 16-5 tới, nó sẽ ảnh hưởng tới hơn 600.000 cầu thủ và 30.000 trận đấu (trong đó có 2 vòng đấu cuối cùng của La Liga và trận chung kết Cúp nhà Vua giữa Barcelona và Athletic Bilbao).

Tuy nhiên, viễn cảnh “đình công” của La Liga có thể không trở thành hiện thực sau khi các giải chuyên nghiệp nước này (LFP) bắt đầu nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Luật pháp của Tây Ban Nha cho phép LFP có quyền tổ chức các giải đấu và sắp xếp lịch thi đấu, điều có nghĩa họ có thể đảo ngược quyết định của RFEF. 

Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Tây Ban Nha bị vướng vào những vụ việc tương tự. Mùa giải 2011-2012, ngày khởi tranh của La Liga cũng đã phải lùi lại vì tranh cãi về việc nợ lương. Lịch thi đấu của mùa giải 2013-2014 cũng từng đứng trước nguy cơ xáo trộn vì rắc rối về miếng bánh bản quyền truyền hình.

Pháp điều tra 15 cầu thủ vì cá độ bất hợp pháp

Theo thông báo từ Giải chuyên nghiệp Pháp (LFP), 15 cầu thủ đang bị điều tra vì vi phạm các nguyên tắc về chống cá độ bóng đá. Cũng theo LFP, không có trận đấu nào bị nghi ngờ có dấu hiệu dàn xếp tỷ số nhưng 23 nhân vật khác (đều là các thành viên trong BHL) bị điều tra vì vi phạm luật lệ. Luật pháp của bóng đá Pháp cấm các cầu thủ, trọng tài hoặc các thành viên trong BHL tham gia cá cược. 

Trong mùa giải 2013-2014, 87 cầu thủ đã bị tìm thấy bằng chứng cá độ bất hợp pháp, 37 trong số họ bị trừng phạt nghiêm khắc.