Bóng đá nam SEA Games 32 lại đổi độ tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo thông báo mới nhất từ chủ nhà Campuchia, môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ chỉ cho phép các cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống tham dự.

Theo đó, các quốc gia dự môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ chỉ được cử đội tuyển U22 tham gia. Đây là môn thi duy nhất của đại hội có giới hạn độ tuổi.

Cách đó 2 tuần, phía chủ nhà Campuchia thông báo quy định độ tuổi là U22+2, tức các cầu thủ dưới 22 tuổi (sinh từ ngày 1-1-2001 trở đi) cộng thêm 2 cầu thủ quá tuổi.

HLV Philippe Troussier vốn không còn xa lạ với lứa U18 nay là U22 Việt Nam

HLV Philippe Troussier vốn không còn xa lạ với lứa U18 nay là U22 Việt Nam

Quy định có từ SEA Games 30 tại Philippines, giúp các đội tuyển Đông Nam Á xây dựng đội hình hướng tới giải U23 châu Á. Tuy nhiên đến SEA Games 31, do đại hội bị hoãn một năm bởi đại dịch Covid-19 nên chủ nhà Việt Nam và các quốc gia đồng thuận quy định độ tuổi bóng đá nam là U23+3.

Theo kế hoạch, tháng 3 tới, chủ nhà Campuchia sẽ tổ chức hội nghị các trưởng đoàn để chốt lại lần cuối các vấn đề liên quan tới đại hội, bao gồm độ tuổi môn bóng đá nam.

Như một thông lệ, việc thay đổi độ tuổi bóng đá nam, cũng như số lượng các môn thi, nội dung thi, số bộ huy chương tại SEA Games chủ yếu dự trên đề xuất và ý chí của chủ nhà. Vì vậy, nếu không có gì bất thường, môn bóng đá nam sẽ dành cho lứa U22 như thông báo mới nhất của Campuchia.

Đây cũng là lứa cầu thủ mà tân HLV trưởng Phillippe Troussier có thời gian dài huấn luyện từ khi còn ở đội U18, U19 quốc gia. Ở góc độ nào đó, quy định mới này tạo thuận lợi cho nhà cầm quân người Pháp trong tuyển chọn nhân sự, xây dựng lối chơi, thay vì phải cân đối giữa nhóm U22 và nhóm cầu thủ quá tuổi.

Dự kiến môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ khởi tranh từ 29-4. Trận chung kết vào ngày 16-5. Việt Nam hiện là đương kim vô địch.