Lương Xuân Trường nhận hợp đồng quảng cáo ở Hàn Quốc:

Bóng đá hay thương mại?

ANTĐ - Khi chưa đạt được dấu ấn chuyên môn nào ở K-League (Hàn Quốc), tiền vệ Lương Xuân Trường đã đặt dấu ấn khác trên khía cạnh thương mại ở xứ sở Kim Chi. điều này khiến những người chỉ muốn tiền vệ này phát triển thuần về chuyên môn có lý do để lo lắng.

Bóng đá hay thương mại? ảnh 1

Xuân Trường (phải) trong buổi ký hợp đồng với ngân hàng Incheon United 

Tiền vệ gốc Tuyên Quang đang đầu quân cho Incheon United vừa được một ngân hàng của Hàn Quốc mời làm đại diện độc quyền trong việc quảng bá hình ảnh của họ tại thị trường Việt Nam. Chi tiết của hợp đồng không được tiết lộ, nhưng theo một nguồn tin, số tiền mà Xuân Trường nhận được từ hợp đồng quảng cáo này là rất “khủng”. Đây có thể được coi là một thành công lớn trên khía cạnh thương mại của tiền vệ này nói riêng và CLB HAGL cũng như bóng đá Việt Nam nói chung. 

Ngay từ thời điểm Xuân Trường cùng với Công Phượng, Tuấn Anh ra nước ngoài thi đấu, nhiều nhận định của các chuyên gia bóng đá đều có điểm chung, rằng để các cầu thủ Việt Nam gây được ấn tượng cũng như khẳng định vị trí của mình thuần về chuyên môn với các CLB nước ngoài là việc vô cùng khó.

HLV Lê Thụy Hải từng nhận xét: “Tôi nói thật, cầu thủ Việt Nam chẳng có ai xứng đáng để ra nước ngoài đá cả. Còn vì cái gì đấy khác, như quan hệ đối tác hoặc tương tự thì người ta có thể lấy anh về. Với độ tuổi và trình độ như Xuân Trường thì ở bên kia người ta cũng nhiều. Tất nhiên, được ra nước ngoài thi đấu là điều rất tốt, nhưng có được thi đấu thực sự hay không lại là vấn đề khác. Tôi cho rằng các cầu thủ của chúng ta phải cố gắng vượt bậc, vì sẽ rất khó đấy”.

Những nhận xét ấy của HLV Lê Thụy Hải dường như đang trở thành hiện thực. Chưa thi đấu cho đội bóng mới 1 giây nào ở K-League, Xuân Trường bỗng nhiên trở nên “hot” với bản hợp đồng quảng cáo trên. Những gì mà Xuân Trường đóng góp cho đội bóng mới đến lúc này, chỉ là một pha kiến tạo thành bàn, trong trận đấu giữa Incheon Utd và FC Goyang tại R-League, giải đấu vốn dành cho những cầu thủ dự bị của đội 1 tại K-League.

Những gì Xuân Trường đang trải qua làm nhiều người nhớ lại đàn anh Lê Huỳnh Đức, cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Năm 2001, Lê Huỳnh Đức cũng từng gây tiếng vang lớn khi sang Trung Quốc đầu quân cho Chongquin Lifan. Nhưng đó không phải là một chuyến đi vì chuyên môn, mà là một nhiệm vụ của Lê Huỳnh Đức phải làm để phục vụ cho mục đích khác. Thời điểm đó, Lifan bắt đầu nhảy vào thị trường Việt Nam và cần một cú hích. Còn về chuyên môn, trong vòng 4 tháng ở Trung Quốc, Lê Huỳnh Đức cũng ghi bàn nhưng chẳng ai còn có ấn tượng gì về anh. 

Trở lại với câu chuyện của Xuân Trường, đây là một thời điểm khác và tất nhiên, mọi thứ cũng không thể giống như xưa. Ít nhất, Xuân Trường đã ký hợp đồng 2 năm với đội bóng Hàn Quốc và dù thế nào, tiền vệ này sẽ học hỏi và tích lũy được rất nhiều điều bổ ích cho mình. Chỉ có điều, những ai kỳ vọng và tin tưởng vào khả năng của Xuân Trường có thể chiếm một suất đá chính trong đội hình Incheon United ở K-League thì đã có lý do để lo lắng.

Khi một cầu thủ chưa đủ độ “hot” về chuyên môn đã trở thành mũi nhọn trong lĩnh vực thương mại thì đó rõ ràng không thể là một vụ chuyển nhượng thuần túy. Không phải Xuân Trường ký hợp đồng quảng cáo xong, chờ tiền chảy vào tài khoản là mọi chuyện sẽ khép lại.

Anh sẽ còn phải chụp ảnh, đóng quảng cáo, đi dự sự kiện, có mặt khi ký hợp đồng với các đối tác của ngân hàng… - đó là những việc sẽ rất ngốn thời gian của tiền vệ này, thứ mà anh đang cần để chăm chỉ tập luyện, nâng cao chuyên môn. Hãy nhớ, ngân hàng vừa ký hợp đồng với Xuân Trường vốn đã là nhà tài trợ chính cho CLB Incheon của anh trong 6 năm qua. Và thêm nữa, họ cũng thẳng thắn thừa nhận, bản hợp đồng này sẽ giúp họ tiến gần hơn với các khách hàng Việt Nam.