Bola: "Indonesia phải sửa sai khi tái đấu U20 Việt Nam"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tờ Bola (Indonesia) cho rằng đội nhà cần phải rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm tại giải U19 Đông Nam Á 2022, nếu muốn có kết quả tốt khi tái đấu Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2023.

Hôm nay 14-9, bảng F vòng loại U20 châu Á 2023 chính thức khởi tranh tại Indonesia với 2 cặp đấu: Việt Nam - Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia - Timor Leste.

Bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn đội nhất giành quyền trực tiếp dự vòng chung kết U20 châu Á 2023, đội nhì bảng phải cạnh tranh 5 vé vớt với các đội nhì bảng khác.

U20 Indonesia (trái) từng bị Việt Nam gián tiếp loại từ vòng bảng giải Đông Nam Á hồi tháng 7

U20 Indonesia (trái) từng bị Việt Nam gián tiếp loại từ vòng bảng giải Đông Nam Á hồi tháng 7

Trận Indonesia - Việt Nam ở lượt trận cuối ngày 18-9 được dự báo là cuộc tranh ngôi nhất bảng F.

"Nếu muốn giành vé vào vòng chung kết châu Á, U20 Indonesia cần rút kinh nghiệm, sửa chữa sai sót mắc tại giải U19 Đông Nam Á hồi tháng 7, nơi thầy trò HLV Shin Tae-yong bị loại từ vòng bảng", tờ Bola nhắc nhở đội nhà trước khi vào giải.

Tờ báo dẫn lại kết quả giải U19 Đông Nam Á, khi chủ nhà Indonesia hoà không bàn thắng trước Việt Nam và Thái Lan, trước khi bị hai đối thủ này loại do kém chỉ số phụ.

Theo Bola, Indonesia cần tự định đoạt số phận, thay vì rơi thế bị động ở lượt trận cuối và mối lo bị loại bởi cách tính các chỉ số phụ.

HLV Shin Tae-yong nhận chỉ tiêu nhất bảng F, nơi có U20 Việt Nam, Hong Kong, Timor Leste

HLV Shin Tae-yong nhận chỉ tiêu nhất bảng F, nơi có U20 Việt Nam, Hong Kong, Timor Leste

Phát biểu tại họp báo trước giải, HLV Shin Tae-yong khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt, sẵn sàng nhập cuộc với mục tiêu đạt thành tích tốt nhất là ngôi đầu bảng cùng vé dự vòng chung kết.

Song theo Bola, U20 Indonesia chưa có sự chuẩn bị tối ưu do nhiều đội bóng trong nước không chịu, hoặc nhả quân muộn. Trong số 23 cầu thủ chính thức dự giải, 6 người chỉ mới hội quân được ít ngày.

Tương tự Indonesia, U20 Việt Nam cũng phải đối mặt vấn đề này. HLV Đinh Thế Nam chỉ có sự phục vụ của 10 cầu thủ bổ sung, một tuần trước trận ra quân gặp Hong Kong. Dù vậy, số tân binh cho thấy sự thích nghi tốt.