Bộ trưởng Tư pháp Paraguay bị sa thải sau khi được bổ nhiệm vài giờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 25-10, ông Mario Abdo Benitez - Tổng thống Paraguay đã ra lệnh sa thải Bộ trưởng Bộ Tư pháp Edgar Taboada Insfran. Việc này diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Taboada được bổ nhiệm vào vị trí này.
Ông Edgar Taboada Insfran mới nhậm chức Bộ trưởng 8 tiếng đã phải rời nhiệm

Ông Edgar Taboada Insfran mới nhậm chức Bộ trưởng 8 tiếng đã phải rời nhiệm

Quyết định được đưa ra sau khi ông Taboada nhận phải làn sóng chỉ trích vì cho phép quan tài của Osvaldo Villalba (39 tuổi, bí danh: Chỉ huy Alexander) - thủ lĩnh nhóm phiến quân Quân đội nhân dân Paraguay (EPP) - được đưa vào nhà tù El Buen Pastor (nhà tù dành cho nữ giới) để nhận “lời tạm biệt lần cuối” theo đề nghị của Carmen Villalba (chị gái của Osvaldo Villalba). Khoảng 100 người mang thi thể Osvaldo chắn trước lối vào chính của nhà tù đề nghị đưa quan tài vào trong trước khi chôn cất tại nghĩa trang Recoleta de Asunción vốn cách đó vài mét.

Bộ Tư pháp đành cho phép điều này vì lo ngại một cuộc bạo động. “Việc đưa quan tài vào trại giam là một tình huống chưa từng được quy định trong luật. Và sau khi phân tích, Tổng thống quyết định sa thải Bộ trưởng Taboada” - ông Hernan Huttemann, Chánh Văn phòng Tổng thống nói với các phóng viên. Ông Hernan Huttemann, cũng đã xác nhận việc sa thải bà Marian Vazquez - Giám đốc trại giam, vì đáp ứng yêu cầu của gia đình Villalba. Bà Marian Vazquez cho biết, bà đã đồng ý với đề nghị đó để ngăn chặn một nguy cơ bạo loạn.

Ông Taboada vốn là một luật sư, chuyên gia về nhân quyền và các quyền quốc tế và nhân đạo, sau đó giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp Paraguay. Sáng 25-10, ông đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng thay thế ông Edgar Olmedo, người được bổ nhiệm sang chức vụ khác. Khi ông Taboada bị sa thải sau 8 tiếng nhậm chức, Thứ trưởng Bộ Chính sách Daniel Benitez đã được bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Tư pháp Paraguay.

Tuần trước, nhà chức trách Paraguay xác nhận 3 phiến quân thiệt mạng trong một cuộc đụng độ với lực lượng đặc nhiệm tại vùng nông thôn Pedro Juan Caballero, tỉnh Amambay, miền Đông nước này. Trong đó có Osvaldo Villalba, người đã bị buộc ít nhất 60 tội danh, bao gồm cả tội danh liên quan đến việc tham gia vào vụ bắt cóc Cecilia Cubas (con gái của ông Raul Cubas - cựu Tổng thống Paraguay (1998-1999). Tổng thống Mario Abdo Benitez cho biết thêm, Lực lượng đặc nhiệm Paraguay (FTC) đã mất hơn 1 năm mở chiến dịch tìm kiếm, theo dõi để phát hiện ra hang ổ của phiến quân.

Ông Nimio Cardozo - người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống bắt cóc của Paraguay chỉ ra rằng, “Chiến dịch Zeus” đã dẫn đến việc giết chết “chỉ huy và thủ lĩnh chính” của EPP, người đã tham gia nhóm phiến quân từ khi còn nhỏ. “Villalba phụ trách tất cả các hướng hoạt động của EPP. Đối với chúng tôi, đây là chiến dịch quan trọng nhất được thực hiện nhằm chống lại một tổ chức khủng bố” - ông Cardozo nhấn mạnh.

Osvaldo Villalba là em trai của Carmen Villalba, người đang thụ án tù dài hạn tại nhà tù El Buen Pastor từ năm 2004 vì tội bắt cóc và cố sát 3 cảnh sát khi vượt ngục vào năm 2020. Carmen Villalba được coi là người đã thành lập EPP vào năm 2008 cùng với chồng là Alcides Oviedo, cũng đang thụ án 40 năm tù. Các nhà chức trách cũng xác nhận, Carmen Villalba sẽ ở lại nhà tù El Buen Pastor sau khi có tin đồn cô ta sẽ được chuyển đến Trung tâm Phục hồi xã hội ở thành phố Cambyreta (tỉnh Itapua), nơi chị gái Laura Mariana Villalba Ayala, cũng là một thành viên của EPP, bị giam giữ.

Cái chết của Osvaldo Villalba là một đòn giáng nặng nề đối với EPP vốn đang hoạt động ở một vùng phát triển gia súc của Paraguay. Nhóm này tìm nguồn tài chính từ các vụ bắt cóc và tống tiền, nhất là nhắm vào giới chính trị gia. Nhóm đã bắt cóc cựu Phó Tổng thống Oscar Denis vào tháng 9-2020. Cùng với ông Denis, EPP cũng đang giam giữ một chủ trang trại tên là Felix Urbieta và một cảnh sát tên là Edelio Morinigo mà bọn họ bắt cóc vào năm 2016 và 2014.