- Thủ tướng Anh tự cách ly do tiếp xúc với F0
- Iran khẳng định đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân với Mỹ
- OPEC+ nhất trí tăng sản lượng để kiềm chế giá dầu mỏ
“Quan điểm của tôi là các khoản thuế chưa được áp đặt lên Trung Quốc một cách hợp lý mà dường như nó nhằm vào người tiêu dùng. Trong một số trường hợp, những gì chúng ta làm lại gây tổn hại cho người tiêu dùng Mỹ. Thỏa thuận đó thực sự không giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản mà nước Mỹ gặp phải từ Trung Quốc”, Bộ trưởng Yellen cho hay.
Phát ngôn trên là sự thể hiện rõ ràng quan điểm đầu tiên của chính quyền của Tổng thống Joe Biden về thỏa thuận này.
![]() |
Bà Yellen bày tỏ quan điểm về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc |
Vào tháng 1-2020, Trung Quốc và Mỹ đã ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một, theo đó, Bắc Kinh đồng ý mua thêm 200 tỷ USD hàng nhập khẩu Mỹ trong 2 năm tới, cũng như đảm bảo luật sở hữu trí tuệ đối với các công nghệ của Mỹ. Đổi lại, Washington cam kết sẽ giảm một nửa mức thuế 15% áp dụng với 120 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Bắc Kinh vẫn hoan nghênh thỏa thuận thương mại này là điều tốt đẹp cho cả hai nước và quốc tế.
Trên thực tế, thỏa thuận mà chính quyền ông Donald Trump ký với Trung Quốc dường như không làm giảm thâm hụt thương mại giữa 2 nước. Hàng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đã đạt kỷ lục sau thỏa thuận, tuy nhiên, lượng hàng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ cũng tăng vọt, nhất là các mặt hàng như khẩu trang, đồ bảo hộ cho tới đồ điện tử, thiết bị gia dụng.