Bộ trưởng Quốc phòng Nhật-Mỹ lần đầu điện đàm sau vụ máy bay rơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm hôm 12-12, theo đó nhất trí đặt an toàn bay của máy bay vận tải quân sự Osprey lên ưu tiên hàng đầu của 2 nước.
Máy bay CV-22 Osprey của quân đội Mỹ

Máy bay CV-22 Osprey của quân đội Mỹ

Đây là lần đầu tiên 2 Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Mỹ điện đàm sau vụ máy bay CV-22 Osprey của Không quân Mỹ rơi ở vùng biển ngoài khơi tây nam Nhật Bản hồi tháng trước.

Sau vụ việc này, quân đội Mỹ đã tạm dừng hoạt động của tất cả máy bay Osprey trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Kihara đề nghị người đồng cấp phía Mỹ chia sẻ thông tin về vụ tai nạn cũng như các biện pháp an toàn. Ông cũng yêu cầu Mỹ chỉ nối lại hoạt động của máy bay Osprey đóng tại Nhật Bản sau khi đã kiểm tra an toàn.

Về phần mình, ông Austin tái khẳng định rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đặt an toàn của quân nhân Mỹ cũng như người dân Nhật là ưu tiên hàng đầu.

Trước đó, ngày 29-11, chiếc máy bay CV-22 Osprey cất cánh từ Căn cứ không quân Yokota của Mỹ ở Tokyo đã rơi xuống biển ngoài khơi đảo Yakushima ở tây nam Nhật Bản.

Thi thể của 6 trong số 8 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã được tìm thấy. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.