Bố bị thương, mẹ tử vong do con trai đâm

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Kumagaya, tỉnh Saitama, Nhật Bản hôm 16/9 đã bắt giam một thanh niên 19 tuổi sau khi anh ta tấn công cha mẹ tại nhà riêng.

Theo cảnh sát, sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 hôm 16/9. Nam thanh niên này đã đâm người mẹ 50 tuổi khi bà đang ngủ. Bố của cậu ta (56 tuổi) đang nằm ở phòng bên cạnh đã vội chạy sang khi nghe thấy tiếng kêu của vợ. Ông cũng bị đứa con bất hiếu đâm vào cổ và tay trong lúc vật lộn tuy nhiên các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ông đã gọi điện cho cảnh sát do không thể khuất phục được cậu con trai, còn vợ ông thì đã tử vong trên đường đến viện do bị thương nặng ở ngực.

Cảnh sát cho biết cậu con trai là một công nhân xây dựng. Anh ta hiện chưa tiết lộ nguyên nhân vì sao lại sát hại cha mẹ.