Binh sĩ NATO bị thương trong cuộc đụng độ với người biểu tình ở Kosovo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khoảng 25 binh sĩ gìn giữ hòa bình của NATO bảo vệ 3 tòa thị chính ở phía bắc Kosovo đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình Serb, trong khi Tổng thống Serbia đặt quân đội trong tình trạng báo động chiến đấu cao nhất.
Các binh sĩ KFOR đụng độ với người biểu tình ở lối vào toà thị chính Zvecan, Kosovo, ngày 29-5-2023

Các binh sĩ KFOR đụng độ với người biểu tình ở lối vào toà thị chính Zvecan, Kosovo, ngày 29-5-2023

Trong một tuyên bố, KFOR, Phái bộ gìn giữ hòa bình do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu tại Kosovo cho biết, các binh sĩ bị thương thuộc lực lượng KFOR của Italy và Hungary. Họ đã trở thành đối tượng của các cuộc tấn công vô cớ và bị thương do gãy xương và bỏng do vụ nổ của các thiết bị gây cháy khi chống lại những phần tử tiêu cực ở vòng ngoài cuộc biểu tình.

KFOR đã lên án hành vi bạo lực. Đài truyền hình nhà nước RTS của Serbia dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết hai người Serb đã bị thương trong các cuộc đụng độ.

Tình hình căng thẳng gia tăng sau khi các thị trưởng gốc Albania nhậm chức tại khu vực có đa số người Serb ở phía bắc Kosovo. Những thị trưởng này lên nắm quyền sau cuộc bầu cử mà người Serb tẩy chay.

Tại thị trấn Zvecan, cảnh sát Kosovo - được biên chế bởi người sắc tộc Albania sau khi người Serb rời lực lượng vào năm ngoái - đã xịt hơi cay để đẩy lùi đám đông người Serb vượt qua hàng rào an ninh và cố gắng xông vào tòa nhà chính quyền, các nhân chứng cho biết.

Những người biểu tình Serb ở Zvecan đã ném hơi cay và lựu đạn gây choáng vào binh lính NATO. Họ cũng đụng độ với cảnh sát ở Zvecan và phun sơn lên các phương tiện của NATO.

Tại Leposavic, gần biên giới với Serbia, lực lượng gìn giữ hòa bình của Mỹ trong trang phục chống bạo động đã giăng hàng rào thép gai xung quanh tòa thị chính để bảo vệ tòa nhà khỏi hàng trăm người Serb giận dữ. Cuối ngày, những người biểu tình ném trứng vào 1 chiếc ô tô đang đỗ của tân Thị trưởng Leposavic.

Các nhân chứng cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO cũng phong tỏa tòa thị chính ở Zubin Potok để bảo vệ tòa nhà khỏi những người Serb địa phương giận dữ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic cho biết, Tổng thống nước này, ông Aleksandar Vucic, người động thời là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Serbia, đã đặt quân đội trong tình trạng báo động chiến đấu cao nhất.

Người Serb, chiếm đa số ở phía bắc Kosovo, chưa bao giờ chấp nhận tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008 và vẫn coi Belgrade là thủ đô của họ hơn 2 thập kỷ sau cuộc nổi dậy của người Albania ở Kosovo chống lại người Serb.

Người gốc Albania chiếm hơn 90% dân số ở Kosovo nói chung, nhưng người Serb ở phía bắc từ lâu đã yêu cầu thực hiện thỏa thuận năm 2013 do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian để thành lập hiệp hội các đô thị tự trị trong khu vực của họ.

Người Serb đã từ chối tham gia cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 4 vừa qua và các ứng cử viên người Albania đã giành được chức thị trưởng ở 4 thị trấn mà người Serb chiếm đa số.

Người Serb yêu cầu chính quyền Kosovo loại bỏ các thị trưởng người gốc Albania khỏi các tòa thị chính và cho phép chính quyền địa phương được Belgrade hậu thuẫn tiếp tục công việc của họ.

Kosovo đã đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 với sự hậu thuẫn của Mỹ và hầu hết các đồng minh, nhưng chưa được Serbia, Nga, Trung Quốc hay Liên hợp quốc công nhận.