Bình phục thần tốc, Radamel Falcao sẵn sàng cho World Cup

ANTĐ - Giấc mơ World Cup không còn xa vời khi Radamel Falcao đã có thể tập luyện trở lại cùng trái bóng, sau ca phẫu thuật đứt dây chằng đầu gối cách đây 1 tháng.

Radamel Falcao đã bị đứt dây chằng đầu gối trái sau khi lĩnh trọn pha tắc bóng từ phía sau của hậu vệ đối phương, trong trận đấu giữa AS Monaco và Monts Or Azergues trong khuôn khổ cúp quốc gia Pháp cách đây hơn 1 tháng.

 

Thông thường các cầu thủ cần ít nhất 6 tháng để hoàn toàn bình phục sau những ca chấn thương tương tự. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa tham dự World Cup năm nay cùng đội tuyển Colombia đã khép lại với Falcao.

 

Tuy nhiên, theo bác sĩ Jose Carlos Noronha của CLB Porto, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho Falcao, mọi việc đã thành công ngoài mong đợi và tiền đạo sinh năm 1986 chỉ cần 4 tháng là hoàn toàn bình phục.

 

Tin mừng cho CLB AS Monaco cũng như đội tuyển Colombia khi tiền đạo có biệt danh “Mãnh hổ” bình phục với tốc độ thần tốc sau ca mổ. Hiện Falcao đã có thể đi lại bình thường và tập luyện cùng trái bóng mini để tìm lại cảm giác sau một tháng rời xa sân cỏ.

Hồi phục với tốc độ chóng mặt, Radamel Falcao đã có thể tập luyện cùng trái bóng tròn

Các bác sĩ cũng cho biết tiền đạo 28 tuổi luôn cố gắng thực hiện nghiêm ngặt các bài tập luyện trong quá trình phục hồi như đi bộ, bơi, vận động dưới nước, cũng như làm quen với trái bóng.

Từ giờ đến lúc World Cup 2014 khởi tranh ở Brazil vẫn còn 4 tháng nữa, và không chỉ các bác sĩ mà ngay cả HLV Claudio Ranieri của Monaco cũng hoàn toàn tin tưởng khả năng kịp thời bình phục chấn thương để tham dự ngày hội bóng đá hành tinh.

“Falcao tập luyện rất chăm chỉ và chấn thương chằng đầu gối của anh ấy tiến triển rất tốt. Chắc chắn Falcao sẽ kịp thời góp mặt tại vòng chung kết World Cup năm nay”, HLV Ranieri khẳng định.

Tại ngày hội bóng đá ở Brazil năm nay, đội tuyển Colombia của Falcao nằm ở bảng C với các đối thủ Hy Lạp, Bờ Biển Ngà và Nhật Bản.