- Indonesia từ chối gặp Thái Lan ở King's Cup?
- Sau tuyển nam, Indonesia muốn nhập tịch cho tuyển nữ cạnh tranh vô địch với Việt Nam
- Vì sao Thái Lan săn đón Indonesia, phớt lờ tuyển Việt Nam?
Thời điểm này, các đội tuyển trong khu vực đều sớm có kế hoạch tận dụng các đợt FIFA Days để giao hữu cọ xát, chuẩn bị cho AFF Cup 2024 khởi tranh vào cuối tháng 11 tới.
Đáng chú ý nhất là 4 ứng viên cho chức vô địch: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia.
![]() |
Indonesia đá vòng loại 3 World Cup, còn Thái Lan, Việt Nam, Malaysia chọn cách không đối đầu nhau ở các giải giao hữu do mình tổ chức trước thềm AFF Cup 2024 |
Trong nhóm "Big Four" này, Indonesia vinh dự góp mặt vòng loại thứ ba World Cup 2026, so tài cùng các đối thủ hàng đầu châu lục.
Theo lịch, Indonesia nằm bảng C sẽ gặp Australia và Ả Rập Xê Út trong tháng 9, gặp Bahrain và Trung Quốc vào tháng 10. Cũng bởi lý do này, thầy trò HLV Shin Tae-yong không xuất hiện tại giải giao hữu King's Cup 2024 vào tháng 10, dù chủ nhà Thái Lan rất muốn mời.
Không bận vòng loại World Cup như Indonesia, song các đội mạnh khu vực như Việt Nam hay Malaysia cũng không đối đầu Thái Lan tại King's Cup mà tự tổ chức giải giao hữu riêng để cọ xát.
Theo đó, tuyển Việt Nam (hạng 116 thế giới) đá giải tam hùng cùng khách mời Ấn Độ (hạng 112) và Lebanon (hạng 117) vào tháng 10. Còn Malaysia (hạng 135) so tài với Lebanon, Tajikistan (hạng 102) và Philippines (hạng 147) ở giải truyền thống Merdeka Cup trong tháng 9.
Do không mời được các đối thủ trong nhóm "Big Four" Đông Nam Á nên Thái Lan chốt Philippines là khách mời đại diện khu vực tại King's Cup, bên cạnh Syria (hạng 93) và Tajikistan (hạng 102).
Như vậy, cả 4 ứng viên vô địch AFF Cup 2024 là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia sẽ không gặp nhau trước giải chính thức.
Theo bốc thăm giải đấu, Việt Nam chung bảng B với Indonesia (bên cạnh Myanmar, Philippines, Lào), trong khi Thái Lan nằm bảng A với Malaysia (bên cạnh Campuchia, Singapore và đội thắng play-off Brunei/Timor Leste).