Biểu tình, bãi công ở nhiều nước châu Âu
(ANTĐ) - Hôm qua 24-2, công nhân trên toàn Hy Lạp đã tổ chức một cuộc biểu tình với quy mô lớn để phản đối việc cắt giảm ngân sách của chính phủ, khiến giao thông và hoạt động của các cơ quan tại nhiều địa phương rơi vào tình trạng tê liệt.
Khẩu hiệu chính của cuộc biểu tình là con người và nhu cầu sinh sống phải được đặt lên trên thị trường và lợi nhuận. Các công đoàn lớn như Tổng liên đoàn những người lao động Hy Lạp, với 1 triệu thành viên, Liên đoàn các công chức Adedy, với 300.000 thành viên đã huy động đông đảo thành viên đình công nhằm phản đối những biện pháp thắt chặt vừa được công bố tuần qua để giảm thâm hụt ngân sách. “Nếu biện pháp đó được thực thi, tình trạng thất nghiệp sẽ bùng nổ”, người phát ngôn của Liên đoàn lao động khu vực tư nhân Stathis Anestis cho biết, “Đất nước chúng ta sẽ lâm vào một cuộc suy thoái lớn và tỷ lệ thất nghiệp sẽ lập kỷ lục của châu Âu”.
Được biết, công đoàn tại Bồ Đào Nha đã quyết định đình công trên quy mô toàn quốc vào 4-3, trong khi ở Tây Ban Nha đã có những cuộc biểu tình rải rác từ hôm 22-2. Trong khi đó, ngày 24-2, khi 4.000 phi công của Hãng hàng không Đức Lufthansa chấp nhận trở lại làm việc, 16.000 nhân viên hàng không của công ty này tiếp tục tuyên bố sẽ bãi công trên quy mô lớn. Trước đó, ngày 23-2, nhân viên không lưu ở 2 sân bay lớn của Paris, Pháp đã bắt đầu cuộc bãi công 5 ngày, trong khi công đoàn hàng không Anh đã thông qua kế hoạch bãi công với trên 80% phiếu thuận, khiến hàng không châu Âu lâm vào giai đoạn khó khăn chưa từng thấy.
Bảo Trâm
(Theo Chinanews)