Biệt kích Pravyi sector “luồn” vào thành phố để đánh tập hậu?

ANTĐ - Hôm 26-4, lực lượng tự vệ địa phương Slavyansk, miền Đông Ukraine đang bắt giữ một nhóm quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Lực lượng tại đây nghi ngờ có sự trà trộn của nhóm tình báo NATO cùng các thành viên của nhóm cực hữu Ukraine. 

Trong số quan sát viên OSCE bị bắt tại Slaviansk, miền đông Ukraine, có 8 đại diện của OSCE và 4 thành viên lực lượng vũ trang Ukraine. Hiện nhóm người này đang bị giữ trong một tòa nhà nguyên của Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) tại thành phố Slavyansk, giờ do lực lượng tự vệ ở đây kiểm soát.

Người đứng đầu lực lượng nổi dậy ông Denis Pushilin cáo buộc nhóm người này là “gián điệp của tổ chức NATO” và khẳng định “họ sẽ không được trả tự do, họ sẽ được sử dụng để trao đổi với nhóm tù nhân” của lực lượng này.

Ông Vyacheslav Ponomarev, thị trưởng nhân dân của Slaviansk cho biết trong số những người bị bắt giữ tại tỉnh Donetsk có các sĩ quan tình báo Đức, Đan Mạch, Bulgaria, Cộng hòa Séc và Ba Lan. Ông cho rằng những người này chỉ hành động núp dưới cái vỏ bọc thực hiện sứ mệnh OSCE.

Giải thích nhận định này, ông Ponomarev cho biết “ở những người này, ngoài số hiệu quân sự còn tìm thấy bản đồ đánh dấu tất cả các trạm kiểm soát. Đây là bằng chứng về hoạt động tình báo của họ dưới chiêu bài là sứ mệnh OSCE”.

Sự kiện này có thể liên quan đến việc ngày hôm nay, lực lượng quân đội Ukraine đã phá hủy trạm kiểm soát ngoại vi thứ tư của lực lượng dân quân. Tuyên bố trên trang web của bộ nội vụ Ukraina cho biết,, đã có 3 trạm gác ở ngoại ô Slovyansk nối với các thành phố khác bị phá hủy trong giai đoạn trước đó.

Biệt kích Pravyi sector “luồn” vào thành phố để đánh tập hậu? ảnh 1

Máy bay MiG- 29 của quân đội Ukraine trên bầu trời thành phố Kramatorsk vào hôm 16-4 

Ngoài nhóm tình báo bị bắt giữ, lực lượng dân quân Slavyansk còn phát hiện các dấu hiệu cho thấy các thành viên của Tổ chức cực đoan khu vực cánh hữu đang tìm cách đột nhập thành phố nhằm thực hiện nhiệm vụ tấn công lực lượng dân quân từ phía sau, cũng như tổ chức khủng bố phá hoại các chủ thể do tổ chức dân quân nắm giữ.

Trước đó, ông Vyacheslav Ponomarev cũng cho biết “trong khu vực bị đơn vị quân đội Ukraine tạm chiếm có các nhóm chiến binh “Khu vực cánh hữu” được trang bị súng bắn tỉa và thiết bị quan sát đêm”.

Hôm 24-4, quân đội Ukraine tiến sát tới ngoại ô Slavyansk nhưng không tấn công vào bên trong thành phố. Một số trường hợp thương vong của dân quân địa phương trong các vụ chạm súng lẻ tẻ đã xảy ra. Nhưng quân đội Ukraine dường như đang chờ đợi lực lượng đột nhập trong thành phố, rồi mới tiến hành “nội công, ngoại kích”.

Với những diễn biến gần đây, tình hình chiến sự tại đây chắc chắn sẽ nổ ra quyết liệt.