Bị từ chối 11m, ĐT Việt Nam thua đáng tiếc Australia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị trọng tài từ chối cho hưởng quả 11m sau tình huống chạm tay khá rõ ràng của hậu vệ ĐT Australia, ĐT Việt Nam đành chấp nhận thua 0-1 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, vào tối 7-9 trên SVĐ Mỹ Đình.

Trước đối thủ được đánh giá vượt trội về mọi mặt, các học trò HLV Park Hang-seo đã nhập cuộc một cách thận trọng. Australia cầm bóng và cố gắng ép sân từ đầu trận, tuy nhiên cơ hội đầu tiên lại thuộc về ĐT Việt Nam, sau pha phản công được phối hợp bởi bộ ba Hoàng Đức, Văn Đức và Quang Hải ở phút thứ 7. Chỉ có điều, pha dứt điểm của Quang Hải lại đưa bóng đi vọt xà.

ĐT Việt Nam có cơ hội trước nhưng Quảng Hải lại sút vọt xà

ĐT Việt Nam có cơ hội trước nhưng Quảng Hải lại sút vọt xà

Australia từng được đánh giá rất cao sau trận thắng Trung Quốc 3-0. Tuy nhiên ở trận này họ lại không cho thấy được sức mạnh ghê gớm đó. Trước một hàng thủ được bố trí chặt chẽ và khoa học của HLV Park Hang-seo, đội khách chủ yếu đưa bóng ra biên và tìm kiếm cơ hội từ những quả tạt.

Về phần mình, ĐT Việt Nam cũng tạo ra sóng gió về phía khung thành thủ môn Matthew Ryan. Phút 28, Hồng Duy liên tục có 2 cú dứt điểm, trong đó có tình huống đưa bóng chạm tay hậu vệ Grant trong vòng cấm. Một tình huống khá rõ ràng và trọng tài chính Ibrahim Al-Jassim Abdulrahman đã phải tham khảo VAR để đưa ra quyết định cuối cùng.

Trọng tài chính tham khảo VAR nhưng từ chối cho ĐT Việt Nam hưởng 11m

Trọng tài chính tham khảo VAR nhưng từ chối cho ĐT Việt Nam hưởng 11m

Dù vậy, sau khi theo dõi VAR, vị trọng tài người Qatar này lại từ chối cho đội chủ nhà được hưởng 11m. Cơ hội mười mươi để mở tỉ số của ĐT Việt Nam đã bị từ chối vì dường như ông Ibrahim Al-Jassim Abdulrahman cho rằng Grant không cố ý dùng tay chơi bóng, và tay ở trạng thái tự nhiên, không phình ra bất thường ở thời điểm chạm bóng.

Các CĐV Việt Nam càng tiếc nuối hơn khi chỉ hơn 10 phút sau đó, không ai khác chính Grant đã chọc thủng lưới Đặng Văn Lâm từ một pha phá bẫy việt vị rồi đánh đầu thoải mái, đưa Australia vươn lên dẫn 1-0.

ĐT Việt Nam thua sít sao đội bóng hàng đầu châu Á
ĐT Việt Nam thua sít sao đội bóng hàng đầu châu Á

Bước sang hiệp 2, trong khi Australia chơi cầm chừng thì các học trò HLV Park Hang-seo rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Dù chỉ cầm bóng 32% nhưng ĐT Việt Nam đã tung ra tới 5 pha dứt điểm so với chỉ 1 cú sút của đối thủ.

Tuy nhiên, các cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra lại không đủ sắc sảo để chọc thủng lưới Australia. 1-0 nghiêng về đội bóng xứ sở chuột túi là tỉ số cuối cùng. Đây là kết quả đáng tiếc nhưng có thể chấp nhận được với ĐT Việt Nam, trước đối thủ từng 5 lần vô địch châu lục và 5 lần dự World Cup.

Sau đây, ĐT Việt Nam sẽ tạm giải tán và hội quân trở lại vào ngày 16-9, để chuẩn bị cho hai trận tiếp theo của vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp Trung Quốc tại UAE (ngày 7-10) và làm khách của Oman (ngày 12-10).