Bị người tình đâm chết vì không chịu bỏ chồng

ANTĐ -Do không chịu ly hôn với người chồng có vấn đề về tâm thần, một phụ nữ 45 tuổi đã bị người tình dùng kéo đâm chết.

Vụ việc xảy ra vào sáng hôm 22-6-2016 tại Gandhi Nagar, phía đông Delhi (Ấn Độ). Thủ phạm là Rakesh Kumar đã bị bắt giữ. Theo điều tra, nạn nhân là cô Lalitha, có quan hệ ngoài luồng với Kumar được vài năm. Kumar ép Lalitha bỏ chồng để đến với anh ta. Hai người dự định sẽ kết hôn nhưng gia đình nhà chồng Lalitha thuyết phục cô ở lại với chồng và con gái 14 tuổi.

Gần đây, Lalitha bắt đầu tránh né Kumar khiến anh ta vô cùng tức giận và lên kế hoạch giết hại người tình. Sáng hôm 22-6, Lalitha rời nhà đi làm thì bị Kumar chặn ở cửa. Kumar bắt Lalitha đi theo mình nhưng cô không chịu, anh ta nổi điên cầm kéo đâm Lalitha nhiều nhát liên tiếp.

Một người đi ngang qua chứng kiến sự việc đã khống chế Kumar và giao cho cảnh sát. Lalitha được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Thi thể nạn nhân được chuyển về cho gia đình sau khám nghiệm tử thi.