- Hiện trường đẫm máu trong khách sạn Mali, 27 người chết
- Ukraine khuyên phương Tây không ngừng gây sức ép lên Nga
- IS cử nhiều kẻ đánh bom liều chết đến hội nghị ASEAN?
“Lời khuyên cho toàn dân là tránh những nơi tập trung đông người như trung tâm mua sắm, nhà hát, hay các sự kiện xã hội”, người đại diện của chính phủ Bỉ cho biết, tuy nhiên, không nói rõ mối nguy hiểm là gì.

Cả nước Bỉ đang ở trong mức báo động an ninh cao nhất
Bỉ cũng vừa nâng mức cảnh báo nguy hiểm quốc gia lên cao nhất và đóng cửa toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm sau cuộc họp của các bộ trưởng, lãnh đạo an ninh và cảnh sát. Chính quyền địa phương cũng được khuyên nên huỷ bỏ các sự kiện lớn và cảnh sát đã xuất hiện ở hầu hết các tuyến phố chính của Brussels.
Mối đe doạ khủng bố ở Bỉ đã trở nên nghiệm trọng hơn bao giờ hết sau vụ khủng bố đẫm máu ở Paris vào hôm 13-11, giết chết 129 người. Nước này đã trở thành trung tâm của quá trình điều tra sau khi Pháp phát hiện ra 2 kẻ đánh bom liều chết đang sống Brussels và cảnh sát Bỉ hiện đã bắt 3 kẻ tình nghi khủng bố.
Ngoài ra, một nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ khủng bố ở Paris, có tên Salah Abdeslam cũng đã có thể trở về được Bỉ và ít nhất 3 lần vượt qua mạng lưới kiểm tra an ninh lực lượng cảnh sát. Lo sợ Abdeslam có thể gây nguy hiểm, chính phủ nước này còn huỷ bỏ trận đấu bóng giao hữu giữa Bỉ và Tây Ban Nha cách đây ít hôm.