Bị Mỹ áp thuế 39%, Thụy Sĩ xem xét lại việc mua chiến đấu cơ F-35

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bloomberg hôm 7/8 cho biết, một liên minh các nhà lập pháp Thụy Sĩ đang thúc đẩy việc hủy bỏ thỏa thuận trị giá 7,3 tỷ CHF (9,1 tỷ USD) để mua 36 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35A Lightning II từ Mỹ, sau khi Washington áp mức thuế lên tới 39%.

Làn sóng chính trị này diễn ra sau quyết định đột ngột của Tổng thống Donald Trump về việc áp đặt mức thuế 39% đối với tất cả hàng xuất khẩu của Thụy Sĩ, mức thuế cao nhất áp dụng cho bất kỳ nền kinh tế phát triển nào. Việc mua sắm máy bay chiến đấu gây tranh cãi này, vốn đã bị giám sát chặt chẽ do quy mô và dự báo chi phí dài hạn, giờ đây đã trở thành tâm điểm của một cuộc đối đầu chính trị rộng lớn hơn, với những người chỉ trích đặt câu hỏi về tính logic của việc tiếp tục mua vũ khí chiến lược từ một quốc gia đã ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Thụy Sĩ.

Chiến đấu cơ F-35

Chiến đấu cơ F-35

Hợp đồng F-35, được ký kết vào năm 2022, là thương vụ mua sắm quân sự quan trọng nhất trong lịch sử Thụy Sĩ. Thương vụ này diễn ra sau một chiến dịch đánh giá gây nhiều tranh cãi, trong đó F-35A vượt trội hơn các đối thủ châu Âu như Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale và Saab Gripen E trong các tình huống tác chiến mô phỏng do Không quân Thụy Sĩ thực hiện.

Thỏa thuận không chỉ bao gồm máy bay mà còn bao gồm một gói toàn diện bao gồm các hệ thống nhiệm vụ đầy đủ, tích hợp vũ khí, hỗ trợ bảo trì và hậu cần, thiết bị mô phỏng huấn luyện phi công và phi hành đoàn mặt đất, đường truyền dữ liệu an toàn và cơ sở hạ tầng mặt đất phục vụ lập kế hoạch và báo cáo nhiệm vụ. Việc giao hàng ban đầu dự kiến bắt đầu vào năm 2027, với khả năng sẵn sàng hoạt động dự kiến vào năm 2030.

Chiến đấu cơ tàng hình F-35
Chiến đấu cơ tàng hình F-35

Biến thể F-35A do Thụy Sĩ lựa chọn là mẫu cất cánh và hạ cánh thông thường được thiết kế cho các lực lượng không quân hoạt động trên đường băng tiêu chuẩn. Là máy bay tàng hình đa năng thế hệ thứ năm, F-35A kết hợp các công nghệ có khả năng quan sát thấp với các cảm biến tiên tiến và khả năng tác chiến điện tử.

Khung máy bay của nó kết hợp các vật liệu hấp thụ radar và khoang vũ khí bên trong giúp giảm đáng kể tiết diện phản xạ radar, cho phép nó xâm nhập không phận được bảo vệ mà không bị phát hiện.