Bị loại sớm như Việt Nam, HLV tuyển Malaysia nhận hết lỗi về mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Lỗi tại tôi. Tôi chịu mọi trách nhiệm về thành tích của đội tại giải", HLV Kim Pan-gon nói sau trận thua đáng tiếc của đội tuyển Malaysia trước Bahrain tại lượt trận thứ hai vòng bảng Asian Cup 2023.
Cầu thủ Malaysia đổ gục xuống sân khi thua sát nút Bahrain phút 90+5

Cầu thủ Malaysia đổ gục xuống sân khi thua sát nút Bahrain phút 90+5

Sau thất bại 0-4 trận ra quân trước Jordan, tuyển Malaysia đặt hết hi vọng vào trận quyết đấu Bahrain. Thực tế, thầy trò HLV Kim Pan-gon đã chơi không quá lép vế trước đối thủ xếp hơn 44 bậc FIFA.

Đáng tiếc, đại diện Đông Nam Á thua chung cuộc 0-1 khi thủng lưới phút 90+5 (Ali Madan ghi bàn). Sau hai trận thua liên tiếp, Malaysia nhận suất bị loại sớm, tương tự đội tuyển Việt Nam ở bảng D.

"Tôi xin lỗi người hâm mộ, nhất là những ai đã có mặt tại sân cổ vũ đội. Có lẽ tôi đã sai. Tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào trận đấu này. Kết quả dù gây tiếc nuối nhưng nó phản ánh đẳng cấp của chúng tôi. Không phải Liên đoàn bóng đá Malaysia hay cầu thủ, đây hoàn toàn là lỗi của HLV, là tôi. Tôi chịu mọi trách nhiệm về thành tích của đội tại giải đấu", HLV Kim Pan-gon nói sau trận.

HLV Kim Pan-gon nhận trách nhiệm về thất bại, chia sẻ khó khăn với học trò khi phải đối đầu đối thủ mạnh ở châu lục

HLV Kim Pan-gon nhận trách nhiệm về thất bại, chia sẻ khó khăn với học trò khi phải đối đầu đối thủ mạnh ở châu lục

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận đội nhà đã không thể kiểm soát bóng và tạo được một thế trận tốt như mong muốn.

Song, ông hiểu và chia sẻ khó khăn với học trò khi phải cạnh tranh với các đội bóng mạnh ở đấu trường số 1 châu lục là Asian Cup, nơi Malaysia lần đầu góp mặt vòng chung kết sau 43 năm.

Ngày 25-1, Malaysia sẽ đá trận đấu thủ tục với Hàn Quốc. Tiền vệ Natxo Insa cho biết toàn đội sẽ phải quên ngay thất bại trước Bahrain để tập trung vào trận cuối gặp Hàn Quốc.

"Thắng thua là chuyện thường tình trong bóng đá. Là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi ý thức điều đó. Tất cả ý thức rằng chúng tôi có mặt tại đây để đại diện cho đất nước, vì vậy phải giữ đầu óc tỉnh táo và tiếp tục tiến về phía trước", Natxo Insa nói.

Trong 4 đại diện Đông Nam Á tại Asian Cup, Việt Nam và Malaysia đã sớm bị loại, trong khi Indonesia và Thái Lan với ít nhất 3 điểm "làm vốn" nắm cơ hội đi tiếp.

Tại Asian Cup 2019, Đông Nam Á có hai đại diện vượt qua vòng bảng là Việt Nam và Thái Lan, trong đó Việt Nam vào tới tứ kết.