Lionel Messi:

Bi kịch của cầu thủ lớn

ANTĐ - Đi đến tột cùng đỉnh cao vinh quang ở cấp độ CLB với Barcelona, song Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi vẫn vô duyên với ĐTQG. Thất bại của đội tuyển Argentina trong mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Bolivia (1-1) ở trận mở màn Copa America 2011 là bằng chứng cho nỗi ám ảnh theo đuổi kể từ đầu sự nghiệp của tiền đạo mẫu mực này.

Messi trở về quê hương tham dự Copa America với rất nhiều quyết tâm. Ngoài mục tiêu cho riêng mình, cầu thủ này cũng hy vọng khép lại gần 2 thập kỷ không có được danh hiệu lớn nào, kể từ năm 1993. Một mùa giải vô cùng ấn tượng tại Barcelona là động lực rất lớn cho cầu thủ 24 này hoàn tất ước mơ. Với cú đúp vô địch tại La Liga và Champions League, giới chuyên môn và người hâm mộ cũng đánh giá rất cao cơ hội của Messi cũng như Argentina, tại giải đấu mà họ là chủ nhà.

Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra theo mong muốn của Messi và đội tuyển Argentina. Khát vọng “báo thù” sau thảm bại 1-6 ở lần đối đầu gần đây với Bolvia của La Albiceleste bị phá sản bởi họ chỉ có kết quả 1-1 tại trận mở màn, nơi đội bóng nước chủ nhà thậm chí còn phải thi đấu trong tư thế rượt đuổi trước lúc tranh một cuộc lật đổ ở trận mở màn Copa America.

Đây được xem là “gáo nước lạnh” dội lên đội tuyển Argentina cũng như khát vọng của Messi. Thành công trên bình diện ĐTQG tiếp tục xa lánh Messi, ít nhất là cho tới thời điểm này.

 

Messi không có duyên thi đấu trong ĐTQG 

Sẽ là quá sớm để nói về một kết cục nào đó với đội tuyển Argentina tại Copa America. Một trận hoà với Bolivia không phải là thảm hoạ với La Albiceleste bởi thể thức của giải vô địch các quốc gia Nam Mỹ mang lại cơ hội cho khá nhiều đội bóng ở vòng bảng giành quyền đi tiếp (2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng giành quyền vào giai đoạn 2). Thậm chí, Argentina vẫn có thể giành chức vô địch tại giải đấu mà họ có rất nhiều lợi thế và trận hoà vừa qua có thể là bài học kinh nghiệm giúp thày trò Sergio Batista cải thiện sau đó. Nhưng có thể khẳng định, Messi rất khó để gặt hái thành công với đội tuyển Argentina giống như đã có được với Barcelona.  

Argentina cũng áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 tương tự tại Barcelona, song giữa 2 đội bóng là một trời cách biệt. Trong khi Barcelona là đội hình nhịp nhàng, các cầu thủ gắn bó và rất hiểu nhau, Argentina tập luyện rất hạn chế và chơi theo kiểu mỗi người một phách. Messi có thể đá tốt ở vai trò tiền đạo trung tâm cũng như tiền đạo cánh, nhưng anh cần sự hỗ trợ của các đồng đội, từ những đường chuyền đến khả năng lôi kéo hàng hậu vệ đối phương. Tất cả những điều đó đều không có ở Argentina.

Hậu vệ cánh của La Albiceleste vẫn thường xuyên lên tham gia tấn công song hầu như không có đường chuyền nào ra hồn, trong khi các tiền vệ công và tiền đạo không đủ khả năng gây áp lực lên đối phương. Argentina vẫn không tìm đâu ra những Xavi hay Andres Iniesta hay Pedro… Với diễn biến đó, Bolivia chỉ cần tập trung vào Messi là có thể vô hiệu hoá lối chơi của Argentina.  

Chính vì lý do này, Argentina có thể vô địch nhưng sẽ không phải nhờ màn trình diễn chói sáng của Messi  và đó chính bi kịch của tiền đạo này.