Bị dọa đánh bom, máy bay chở 142 người hạ cánh khẩn cấp ở Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một chiếc máy bay của Hãng hàng không Jetstar đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở miền Trung Nhật Bản sau khi bị đe dọa đánh bom, theo truyền thông địa phương.
Một chiếc máy bay của Hãng hàng không Jetstar. Ảnh minh họa

Một chiếc máy bay của Hãng hàng không Jetstar. Ảnh minh họa

Nhà chức trách sân bay Narita ở Tokyo đã nhận được cuộc gọi lúc 6h20 sáng nay 7-1-2023 (theo giờ Nhật Bản) từ một người đàn ông ở Đức nói bằng tiếng Anh rằng anh ta đã cài 1 quả bom lên máy bay, Đài truyền hình NHK dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết.

Theo NHK, người đàn ông này nói rằng có khoảng 100 kg thuốc nổ đã được gài trong khoang hành lý. Máy bay này được cho là đang trên hành trình từ sân bay Narita đến Fukuoka, thì buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Chubu ở tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản.

Đài NHK cho hay, 136 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã có mặt trên chuyến bay. Một người bị thương nhẹ khi rời khỏi máy bay.

Cảnh sát không tìm thấy chất nổ nào trên máy bay này. Lời đe dọa đã khiến sân bay Chubu tạm thời đình chỉ hoạt động cất cánh và hạ cánh. Động cơ vụ đe dọa đánh bom đang được điều tra, làm rõ.

Hãng Jetstar hiện chưa bình luận gì về thông tin trên.