Bị chủ nợ cưỡng hiếp vì không trả tiền

ANTĐ - Một phụ nữ 45 tuổi ở Ấn Độ đã tìm tới cái chết sau khi bị chủ nợ cưỡng hiếp và lăng mạ vì không trả được tiền đúng hẹn.

Rất may các con của cô này đã phát hiện kịp thời và đưa mẹ tới bệnh viện cấp cứu. Nghi phạm tên Bharat Dhargave (45 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ và đang phải đối mặt với tội cưỡng hiếp. Dhargave làm việc cho một công ty tư nhân.

Bị chủ nợ cưỡng hiếp vì không trả tiền  ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo lời khai của người phụ nữ trên, vài tháng trước cô gặp một số khó khăn về tài chính nên đã mượn tiền của Dhargave. Khi đến hạn phải trả nhưng không đủ tiền, cô đã xin Dhargave cho thêm thời gian.

Hôm 21-10, Dhargave tới đòi tiền trong lúc cô ở nhà một mình. Cô tiếp tục cầu xin Dhargave cho thêm thời gian nhưng bị anh ta lăng mạ và cưỡng hiếp. Nạn nhân cho biết, cô không dám tiết lộ chuyện với bất kỳ ai vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của gia đình.

Hôm 27-10, Dhargave tiếp tục gọi nạn nhân tới nhà anh ta và lăng mạ cô trước mặt vợ anh ta. Tủi nhục vì bị xúc phạm, nạn nhân đã uống thuốc sâu để tự vẫn. Rất may con trai và con gái của nạn nhân phát hiện kịp thời và đưa mẹ tới bệnh viện.

Nạn nhân sau đó quyết định nộp đơn tố cáo Dhargave với cảnh sát.