- Nghẹt thở loại Malaysia, tuyển Việt Nam tự tin quyết đấu UAE
- HLV Indonesia bị cấm chỉ đạo trận gặp UAE
- CĐV Malaysia mơ đội nhà thắng Việt Nam 1-0
Phút 89 trận thắng Malaysia 2-1, sau khi chứng kiến Krasniqi đẩy thô bạo khiến học trò Hồng Duy ngã dúi dụi, HLV Park Hang-seo đã lao khỏi cabin huấn luyện để phản ứng, yêu cầu trọng tài phạt thẻ cầu thủ Malaysia.
Trọng tài chính Sato sau đó đã rút ra hai chiếc thẻ vàng, một cho Krasniqi và một cho HLV Park Hang-seo bên phía Việt Nam.
![]() |
HLV Park Hang-seo sẽ phải chỉ đạo từ xa trận Việt Nam đấu UAE |
Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của ông Park tại vòng loại World Cup 2022, sau chiếc thẻ vàng đầu tiên trong trận hoà Thái Lan ngày 5-9-2019.
Theo quy định, HLV nhận 2 thẻ vàng sẽ phải nghỉ trận đấu kế tiếp. Đáng tiếc, đó lại là trận đấu cuối cùng và quan trọng nhất - gặp chủ nhà UAE tranh ngôi đầu bảng- với đội tuyển Việt Nam.
Cũng theo quy định của ban tổ chức, ông Park được phép tham dự họp báo trước trận, song sẽ không được xuất hiện trên sân và họp báo sau trận, cũng như trong phòng thay đồ của ĐT Việt Nam ở khoảng nghỉ giữa trận.
"Dù trận tới không ngồi chỉ đạo được nữa nhưng đó không phải vấn đề", HLV Park Hang-seo nói.
Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, UAE là đối thủ mạnh, có thể lực và kỹ thuật hàng đầu châu lục. Đội tuyển Việt Nam từng đấu UAE (thắng 1-0 tại Mỹ Đình ở lượt đi), và bản thân ông Park cũng đã xem trực tiếp đối thủ này thi đấu trận thắng Malaysia.
"Tôi tin chúng ta sẽ giữ được chiến thuật và chiến thắng trận đấu quan trọng này. Chúng tôi muốn làm tất cả để đạt mục tiêu là giúp tuyển Việt Nam vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nếu thành hiện thực, thì đó cũng là mục tiêu, niềm mong mỏi của tôi", ông Park chia sẻ.
Hiện tuyển Việt Nam đang có 17 điểm, xếp trên UAE nhờ 2 điểm nhiều hơn. Trong khi tuyển Việt Nam chỉ cần có điểm thì UAE buộc phải thắng để giành ngôi đầu bảng G. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối, lúc 23h45 ngày 15-6.
HLV Park Hang-seo là người giàu cảm xúc và đôi lúc không kìm chế được sự nóng nảy. Tại SEA Games 2019, ông từng bị phạt thẻ đỏ trong trận chung kết với U22 Indonesia, cũng với lỗi phản ứng trọng tài.