Belarus tái khởi động lại các giếng phóng tên lửa đạn đạo hạt nhân dưới thời Liên Xô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Truyền thông Nga đưa tin, Belarus đã bắt đầu tái khởi động để cải thiện lại các giếng phóng tên lửa đạn đạo hạt nhân Topol dưới thời Liên Xô. 

Bộ Quốc phòng Belarus đã thông báo bắt đầu công việc cải thiện các cơ sở nơi các đơn vị của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Liên Xô đóng trước đây. Đặc biệt, các quân nhân đang tham gia dọn dẹp và bảo trì cơ sở hạ tầng của các giếng phóng hệ thống tên lửa đạn đạo hạt nhân chiến lược Topol.

Vào tháng 3/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow và Minsk đã đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, Nga sẽ tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình ở châu Âu, điều mà Mỹ đã làm trong nhiều thập kỷ.

Vào cuối tháng 3/2023, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã công bố lệnh khôi phục các địa điểm cho khu phức hợp phóng tên lửa đạn đạo chiến lược Topol, chúng cũng có thể phóng biến thể nâng cấp Topol-M của Nga. Ông Lukashenko cũng lưu ý rằng, nếu cần thiết, Nga và Belarus có thể thống nhất về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược tại nước này, tuy nhiên, Moscow không xác nhận thông tin này.

Được biết đến với tên gọi SS-27 của NATO, tên lửa Topol-M của Nga được đưa vào phục vụ vào năm 1997. Tên lửa này nâng cấp và thay thế cho hệ thống Topol dưới thời Liên Xô, chúng có thể được phóng từ đường hầm tên lửa hoặc từ các bệ phóng di động trên các phương tiện chuyên chở.

Hiện nay tên lửa được trang bị một đầu đạn hạt nhân 800kt duy nhất nhưng có thể được trang bị lên đến sáu đầu đạn hạt nhân và mồi nhử khi cần thiết. Với tốc độ tối đa mach 14, tên lửa Topol-M được coi là tên lửa hạt nhân rất hiệu quả trong chiến đấu và vô cùng khó để đánh chặn.

Tên lửa Topol-M là loại vũ khí quân sự nguy hiểm và đáng tin cậy đang được biên chế vào kho vũ khí của Nga.