Bế mạc World Cup 2014: Màn phô diễn của nghệ thuật và an ninh

ANTĐ - Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Sau 4 tuần đua tranh đầy kịch tính, World Cup ở Brazil sẽ khép lại vào đêm chủ nhật tuần này với lễ bế mạc được tổ chức trước trận chung kết giữa Đức và Argentina. Cùng với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đây được coi là màn phô diễn an ninh của nước chủ nhà. 

Bế mạc World Cup 2014: Màn phô diễn của nghệ thuật và an ninh ảnh 1
Brazil huy động lực lượng an ninh lớn chưa từng có trong lịch sử World Cup


Lễ bế mạc World Cup 2014 dự kiến bắt đầu vào 0h20 sáng 14-7 (giờ Việt  Nam), trên SVĐ huyền thoại Maracana ở Rio de Janeiro. Không giống như lễ khai mạc, người hâm mộ được kỳ vọng sẽ chứng kiến màn pháo hoa đẹp mắt trước lúc chứng kiến Đức và Argentina chơi trận tranh chức vô địch. Cuộc đua giữa đại diện của châu Âu và người khổng lồ Nam Mỹ hứa hẹn vãn hồi phần nào không khí sau khi chủ nhà Brazil phải dừng chân ở vòng bán kết. 

Tiếp nối thành công ở lễ khai mạc, nơi các nghệ sỹ nổi tiếng như Jennifer Lopez, Pitbull và Claudia Leitte bước ra từ trái bóng muôn màu, lễ bế mạc sẽ chào đón màn biểu diễn của nữ ca sỹ người Colombia, Shakira. Shakira là gương mặt rất quen thuộc với những người hâm mộ World Cup sau khi cô là người thể hiện bài hát chính thức của World Cup 2010 ở Nam Phi - bài hát bán chạy nhất trong lịch sử của World Cup. 

Đây là lần thứ ba nữ ca sỹ người Colombia tham gia biểu diễn trong lễ bế mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Shakira là bạn gái của trung vệ đội tuyển Tây Ban Nha và Barcelona, Gerard Pique. Dù không phải là bài hát chính thức tại World Cup năm nay, nhưng bài hát “La la la” (Brazil 2014) mà Shakira biểu diễn với Carlinhos Brown trong lễ bế mạc đã quá nổi tiếng đối với người hâm mộ trái bóng tròn. 

Ngoài Shakira, khán giả trên khắp thế giới còn được chứng kiến các tiết mục của những nghệ sỹ hàng đầu thế giới như Carlos Santana và Wyclef Jean tại lễ bế mạc World Cup 2014, trong khi Ivete Sangalo và Alexander Pires sẽ hát những bài hát của nước chủ nhà. Theo thông báo từ FIFA, lễ bế mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay do biên đạo múa người Italia, Franco Dragone - một Giám đốc nhà hát mang quốc tịch Italia-Bỉ, dàn dựng. Dragone nổi tiếng từng chỉ đạo rất nhiều chương trình nghệ thuật lớn, trong đó có lễ khai mạc cho Eurocopa 2000 tại Brussels.

Ở góc độ khác, lễ bế mạc World Cup 2014 cũng gây ấn tượng bằng một lực lượng bảo vệ an ninh hùng mạnh của chủ nhà Brazil. Thảm bại 1-7 của Selecao dưới tay Đức tại bán kết khiến nhà chức trách thêm lo ngại về tình hình an ninh, nhất là sau khi quốc gia này phải căng sức để bảo đảm an toàn tại các địa điểm World Cup từ trước lúc giải đấu bắt đầu. Hàng loạt các vụ ẩu đả, đập phá, đốt xe buýt đã nổ ra ở khắp nơi sau khi các vũ công Samba bị loại khỏi cuộc chơi.

Đó là chưa kể sau khi hàng nghìn người dân Brazil ở khắp các thành phố đổ xuống đường biểu tình vì chi phí quá lớn cho World Cup. BTC địa phương quyết định bổ sung thêm 26.000 nhân viên an ninh tham gia bảo vệ lễ bế mạc. Trước đó, Brazil đã huy động một lực lượng an ninh hùng mạnh gồm 50.000 binh sỹ và 100.000 cảnh sát làm việc trong thời gian diễn ra World Cup. Chính phủ Brazil phải chi gần 1 tỷ USD chỉ để phục vụ cho mục tiêu bảo đảm an toàn cho giải đấu. Đây là lực lượng an ninh quy mô chưa từng có trong lịch sử của World Cup, với xe thiết giáp, súng bắn đạn cao su, hơi cay và vòi rồng nhan nhản ở khắp nơi.