Bé gái 4 tháng tuổi chết ngạt vì bị mẹ bịt gối vào mặt

ANTĐ - Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một bà mẹ 32 tuổi ở tỉnh Aichi bị nghi ngờ đã dùng gối bịt vào mặt cô con gái mới 4 tháng tuổi khiến bé tử vong. 

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ này được xác định là Rieko Kito. Cô ta đã khiến con gái là bé Misora chết ngạt vào khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 17-2 tại nhà.

Bé gái 4 tháng tuổi chết ngạt vì bị mẹ bịt gối vào mặt  ảnh 1

Ảnh minh họa

Được biết, Kito đã gọi điện tới đường dây hỗ trợ khẩn cấp vào khoảng 9 giờ sáng 17-2 và nói bé Misora đã ngừng thở. Cô ta khai với cảnh sát là chính mình đã dùng gối bịt mặt con gái.

Chồng của Kito đang đi làm tại thời điểm xảy ra vụ việc. Khi cảnh sát hỏi, Kito nói rằng, cô ta quá mệt mỏi với việc chăm sóc bé Misora. Trước đó, vào tháng 11-2015, Kito từng gọi điện tới trung tâm bảo trợ trẻ em địa phương để được tư vấn. Một cán bộ của trung tâm gần đây đã tới thăm nhà Kito thì thấy bé Misora vẫn ổn.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục làm rõ vụ việc.