“Bê bối Thượng Hải” - ngoại giao Hàn Quốc đau đầu
(ANTĐ) - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-Hwan ngày 9-3 đã lên tiếng xin lỗi về vụ tai tiếng về tình ái ở Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thượng Hải, Trung Quốc. 3 nhà ngoại giao Hàn Quốc bị cho là cùng quan hệ với một phụ nữ Trung Quốc, người đã lợi dụng để xin visa cho lao động Trung Quốc. Cũng có đồn đoán rằng, người phụ nữ này làm gián điệp cho Trung Quốc.
Những bức ảnh liên quan đến vụ scandal tình ái của các nhà ngoại giao Hàn Quốc tại Thượng Hải |
Rung chấn mang tên “bê bối Thượng Hải”
“Tôi cảm thấy rất xấu hổ về vụ tai tiếng tại lãnh sự quán ở Thượng Hải”, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-Hwan phát biểu trong phiên họp Quốc hội ngày 9-3 về vụ bê bối làm xôn xao dư luận mấy ngày qua. Vị Ngoại trưởng nói chính phủ sẽ mở một cuộc điều tra đặc biệt về vụ scandal liên quan đến 3 nhà ngoại giao Hàn Quốc đã được triệu tập về Seoul này.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, 3 nhà ngoại giao Hàn Quốc đang nằm trong “tầm ngắm” vì có mối quan hệ "không đúng đắn" với cùng một phụ nữ người Trung Quốc. Người phụ nữ trung tâm vụ scandal này được cho là lợi dụng quan hệ để môi giới làm visa cho công dân Trung Quốc mặc dù vai trò chính xác và động cơ của người này vẫn còn chưa rõ ràng.
Sự việc bắt nguồn từ một lá đơn tố cáo được gửi đến Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ, sau đó mỗi cơ quan đều nhanh chóng điều tra. Trong cuộc điều tra gần đây, 2 trong số 3 “người trong cuộc” đã thừa nhận “có mối quan hệ không đúng đắn” với người phụ nữ Trung Quốc. 2 nhà ngoại giao của Bộ Tư pháp và Bộ Tri thức Hàn Quốc được cử đến Thượng Hải đã xác nhận đúng như đơn tố cáo, rằng họ có làm thị thực cho người phụ nữ và người thân của cô ta. Về mặt đời tư thì họ thừa nhận mối quan hệ này đã làm “đổ vỡ hôn nhân” của họ. Riêng nhà ngoại giao thứ 3 phủ nhận quan hệ về mặt tình cảm. Tháng trước, một trong số họ, cựu nhân viên lãnh sự Hàn Quốc tại Thượng Hải 41 tuổi đã buộc phải từ chức.
Nhân vật nữ chính được xác định là phụ nữ họ Đặng, 33 tuổi, đã kết hôn với người chồng Hàn Quốc. Theo báo chí Hàn Quốc, ông chồng 37 tuổi thừa nhận là người đã viết đơn tố cáo với chính phủ. Theo hãng thông tấn Yonhap, ông này gặp cô Đặng năm 2001 ở Thượng Hải khi làm việc cho một công ty Hàn Quốc tại đó. Hiện hai vợ chồng họ đã có một cô con gái 7 tuổi. Người chồng còn công bố một số hình ảnh của cô vợ với các nhà ngoại giao, sau đó đã được đăng tải trên các trang nhất của báo chí Hàn Quốc.
Nhà môi giới hay nữ gián điệp?
Các nhà ngoại giao Hàn Quốc trước đây và đương nhiệm tại Thượng Hải cho biết, người phụ nữ họ Đặng có quan hệ khá gần gũi với các quan chức hàng đầu của thành phố và đã giúp khá nhiều việc cho lãnh sự quán nhưng không ai biết nhiều về cô ta. Một công ty mỹ phẩm Hàn Quốc thậm chí còn ký hợp đồng với cô Đặng làm cố vấn ở thị trường Trung Quốc. Đó là một phụ nữ giàu có, sống ở một khu biệt thự sang trọng, có một con gái và nuôi thêm con nuôi và thường đi lại trên chiếc BMW đắt tiền.
Theo người chồng, người phụ nữ sinh năm 1978 này 5 năm trước từng là công chức nhưng đã nghỉ việc. Trước năm 2006, đây là một bà nội trợ điển hình nhưng kể từ khi người chú của cô ta trở thành một chính trị gia có ảnh hưởng tại Thượng Hải, cô Đặng thường ra ngoài gặp gỡ các nhà ngoại giao Hàn Quốc, thậm chí có thời gian còn đi qua đêm.
Người ta cũng tìm thấy một bức thư nặc danh nói rằng thật khó xin được thị thực Hàn Quốc nếu không có sự môi giới của cô ta. Qua điều tra thì mỗi công dân Trung Quốc muốn có được visa Hàn Quốc phải chi cho cô này từ 5.000-10.000 USD. Nhiều người nghi ngờ đây là nhà môi giới chuyên nghiệp, có thể kết nối mọi việc từ làm thị thực đến kinh doanh giữa chính quyền địa phương với các nhà ngoại giao Hàn Quốc.
Nhưng điều mà dư luận chú ý đến là những thông tin mà người phụ nữ này thu thập được có phải là tài liệu mật của Hàn Quốc hay không. Theo báo giới khai thác, các dữ liệu được cho là bị rò rỉ bao gồm hồ sơ xin thị thực, tài liệu về công việc và nhân viên của Bộ Ngoại giao cùng hơn 200 số điện thoại di động của các quan chức cấp cao và các chính trị gia Hàn Quốc. Dù một quan chức Bộ Tư pháp khẳng định không rò rỉ thông tin nghiêm trọng thì dư luận cũng nghi ngờ cô Đặng có thể là gián điệp của Trung Quốc. Trong khi đó, các chuyên gia nói rằng cơ quan tình báo nước ngoài có khả năng nghe lén điện thoại di động chỉ bằng số điện thoại di động.
Tờ Korea JoongAng Daily gọi vụ việc này “nghe như một vở kịch liên quan đến ngoại tình ướt át, bí mật và một nữ gián điệp thời hiện đại”. Báo chí nước này cũng kêu gọi chính phủ chỉnh đốn lại tư cách đạo đức của các nhà ngoại giao và khắc phục những vấn đề tiêu cực liên quan đến cấp thị thực.
Hải Yến
(Tổng hợp)