Bê bối "bán phiếu" của quan chức FIFA

(ANTĐ) - Bốn quan chức của FIFA đã được yêu cầu nhận hối lộ để bỏ phiếu cho nước Anh trong cuộc đua giành quyền đăng cai tổ chức World Cup 2018.

Bê bối "bán phiếu" của quan chức FIFA

(ANTĐ) - Bốn quan chức của FIFA đã được yêu cầu nhận hối lộ để bỏ phiếu cho nước Anh trong cuộc đua giành quyền đăng cai tổ chức World Cup 2018.

Cựu chủ tịch FA Lord Triesman tiết lộ có người đã ngỏ ý hối lộ tiền và quyền phát sóng một trận đấu trên truyền hình và thậm chí ông sẽ được phong tước nếu bỏ phiếu bầu cho nước Anh.

Vị cựu chủ tịch này từ chối nhận hối lộ nhưng lại không báo cáo vụ việc cho FIFA – cơ quan chủ quản của bóng đá thế giới - vì lo sợ nếu tiết lộ thì cơ hội của nước Anh sẽ bị tiêu tan.  

Lord Triesman báo cáo với ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao về cách thức mà Phó chủ tịch FIFA Jack Warner đã yêu cầu khoản tiền 2,5 triệu bảng để xây dựng các trường thể thao ở Trinidad. Lord Triesman cho biết thêm sau đó Warner lại yêu cầu thêm số tiền 500.000 bảng để mua bản quyền phát sóng các trận đấu World Cup của Haiti- mỗi lần yêu cầu thì số tiền phải được thông qua vị phó chủ tịch FIFA này.

Một thành viên của FIFA đại diện cho Paraguay, Nicolas Leoz, lại trơ trẽn yêu cầu được thăng chức, trong khi đại diện của Brazil, Ricardo Terra Teixeira, hỏi người hối lộ: "Tôi sẽ nhận được gì khi bỏ phiếu bầu cho nước Anh?"

Thành viên khác của FIFA đại diện cho Thailand, Worawi Makudi, lại muốn có bản quyền phát sóng trên truyền hình trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Lord Triesman cho biết ba vụ hối lộ đầu tiên “rõ ràng diễn ra trong bối cảnh cuộc chạy đua giành quyền đăng cai tổ chức World Cup”. 

Còn vụ thứ tư - yêu cầu từ phía thành viên đại diện cho Thái Lan- người ta hi vọng đó chỉ là một vụ liên quan.

Lord Triesman đã không được tham gia trong sáu tháng cuối cùng của cuộc đua giành quyền đăng cai tổ chức World Cup sau khi đoạn băng ghi âm về quá trình diễn ra cuộc đua bị tiết lộ.

Nước Anh chỉ giành được hai phiếu bầu mặc dù có sự can thiệp muộn của David Cameron, Hoàng tử William, Lord Coe và các huyền thoại bóng đá David Beckham, Gary Lineker và Alan Shearer.

Nga đã chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai tổ chức World Cup 2018. Jeremy Hunt, thư ký ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao cho biết: "Nếu những cáo buộc nói trên là đúng thì tất cả các quan chức có tên nói trên đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xét xử theo đúng luật định".

Một phiên tòa xét xử có khả năng diễn ra tại Thụy Điển nơi đặt trụ sở của FIFA.

Jeremy Hunt cho biết thêm "Tôi đã có mặt tại Zurich trong tuần cuối cùng của cuộc đua giành quyền đăng cai tổ chức World Cup 2018. Tất cả nội dung thảo luận đều về việc quốc gia nào sẽ thắng trong cuộc đua này. Và nước Anh đã bị loại. Có điều gì đó sai trái trong cách thức tiến hành của FIFA”.

Chủ tịch ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, John Whittingdale, cho biết sẽ viết thư giục chủ tịch FIFFA Sepp Blatter tiến hành điều tra các bằng chứng mà Lord Triesman cung cấp.

Khi nghe những cáo buộc trên, ngài Blatter cho biết: "Tôi thực sự rất sốc, nhưng cần phải điều tra bằng chứng".

Jack Warner thì gọi những lời các buộc trên là "những điều vô nghĩa” và phủ nhận "Tôi chưa bao giờ đòi Triesman cũng như bất kỳ người nào khác, người Anh hay người thuộc quốc gia khác, bất kỳ khoản tiền nào để có được phiếu bầu của tôi".

Trong khi đó, các quan chức tại Qatar, quốc gia giành quyền đăng cai tổ chức World Cup 2022 tại Zurich đã bác bỏ cáo buộc các quan chức FIFA nhận tiền hối lộ. 

Thanh Nhàn