Bayern Munich: Một năm hoàn hảo

ANTĐ - Với chiến thắng tại Cúp các CLB vô địch thế giới hồi tuần trước, Pep Guardiola và Bayern Munich đã khép lại một năm hoàn hảo. 

2013, năm thành công của Pep Guardiola và Bayern Munich

Nhà ĐKVĐ châu Âu lần đầu tiên bước lên bục đăng quang tại Cúp các CLB vô địch thế giới với màn trình diễn vượt trội tại Bundesliga năm 2013 và đoạt chức Vô địch Mùa Thu – một danh hiệu mang tính tượng trưng mà không để thua trận nào. CLB xứ Bavaria đánh bại Hamburg   3-1 tại trận đấu cuối cùng của năm, điều có nghĩa họ kết thúc năm với 93 điểm, số điểm kỷ lục tại Bundesliga. Chiến thắng đó cũng giúp “Hùm xám” nối dài chuỗi bất bại tại giải đấu hàng đầu của Đức lên con số 41, bắt đầu từ tháng 10-2012. Bất chấp thất bại 2-3 trên sân nhà dưới tay Manchester City tại lượt trận cuối cùng của vòng bảng Champions League, Bayern Munich vẫn giành quyền vào vòng 1/8 của Champions League với vị thế ngôi đầu bảng, trong hành trình bảo vệ chức vô địch tại Wembley vào tháng 5. 

Đội bóng xứ Bavaria đi đến trận chung kết Champions League 2013 trong đó có chiến thắng chung cuộc 7-0 vượt qua Barcelona tại vòng bán kết, thành tích đưa họ trở thành đội bóng của Đức đầu tiên đoạt cú ăn 3 tại cúp châu Âu, Bundesliga và cúp Quốc gia Đức dưới triều đại của HLV Jupp Heynckes. Dưới thời của Heynckes, Bayern từng thiết lập kỷ lục giành 25 chiến thắng tại Bundesliga (tối đa 91 điểm), là đội bóng để thủng lưới ít nhất (18 lần trong 34 trận) và không hề có dấu hiệu sa sút kể từ lúc dưới sự dẫn dắt của Guardiola. 

Trở lại sự nghiệp sau 14 chức vô địch trong 4 năm tại Barcelona, Guardiola bắt đầu công việc mới với Bayern Munich từ tháng 6. Kể từ lúc chiến lược gia người Tây Ban Nha kế nhiệm Heynckes, “Hùm xám” mới chỉ bổ sung thêm bộ đôi tiền vệ Thiago Alcantara và Mario Goetze trong mùa giải Guardiola mang nét đặc trưng của phong cách tiki-taka về Bavaria. Bayern Munich kiểm soát bóng tỷ lệ lên tới 75% ở hầu hết các trận đấu tại Bundesliga và từng hủy diệt kình địch Werder Breman 7-0. Trên thực tế, không phải chờ đến Cúp các CLB vô địch thế giới Guardiola mới có danh hiệu với Bayern Munich. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có chức vô địch đầu tiên với Bayern Munich hồi tháng 8 tại Siêu cúp châu Âu khi vượt qua Chelsea. Đây cũng được coi là “màn báo thù” của Bayern Munich đối với The Blues sau thất bại trong trận chung kết Champions League năm 2012 tại Allianz Arena. Với tấm vé vào vòng tứ kết cúp Quốc gia Đức và giành quyền vào vòng knock-out Champions League, Bayern Munich của Guardiola đang trên đường lặp lại cú ăn 3 lịch sử mà họ có được hồi tháng 5  vừa qua.