Bayern Munich giành danh hiệu Siêu Cúp châu Âu

ANTĐ - Vượt qua Chelsea sau loạt sút luân lưu căng thẳng, Bayern Munich giành danh hiệu Siêu Cúp châu Âu qua đó trả được món nợ với đội bóng nước Anh ở chung kết Champions League 2011/12.

Rạng sáng nay 31-8, đã diễn ra trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Bayern Munich và Chelsea. Đây là lần chạm trán đầu tiên giữa hai chiến lược gia kể từ sau khi hai người thôi dẫn dắt Barcelona và Real Madrid. Tổng cộng, họ đã gặp nhau 16 lần với 5 hòa, 3 thắng cho Mouinho, 8 thắng cho Guardiola, đội của Pep ghi được 28 bàn, nhiều hơn 10 bàn so với đội của Mourinho.

Ở trận chung kết Champions League 2012, Bayern Munich đã để thua Chelsea sau những loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút. Trong lần tái ngộ này, hai đội cũng đã tạo nên một trận đấu rất kịch tính hơn thế.

Nhập cuộc với lối chơi phòng ngự phản công, Chelsea sớm vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 8 bằng pha dứt điểm trực diện khung thành của Fernando Torres. Sau bàn thua, Bayern Munich không chịu thua kém khi tấn công rất mạnh mẽ. 

Chơi bế tắc trong 45 phút thi đấu đầu tiên nhưng ngay sau giờ nghỉ giải lao, cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu - Ribery bất ngờ san bằng cách biệt cho Bayern Munich. Nhận bóng từ cánh trái, anh dùng kỹ thuật cá nhân xâm nhập khu 16m50, rồi tung ra một cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Cech.

Không chỉ có lợi thế về tâm lý, Bayern Munich còn được chơi hơn người ở những phút cuối sau khi Ramires bên phía Chelsea phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, sau pha vào bóng thô bạo với Mario Goetze. Tuy nhiên tỷ số 1-1 được giữ nguyên tới hết 90 phút thi đấu chính thức. 

Ở hiệp phụ thứ nhất, Chelsea lại là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 93, Hazard một lần nữa tỏa sáng với pha độc diễn trong vùng cấm địa và dứt điểm chính xác. Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay Chelsea thì đến phút 121, Javi Martinez đã san hòa 2-2, đưa trận đấu vào màn đấu súng định mệnh.

Trên chấm 11m, cả 5 cầu thủ Bayern gồm Alaba, Kroos, Lahm, Ribery và Shaqiri đều thực hiện thành công. Bên phía Chelsea, David Luiz, Oscar, Lampard, Cole cũng đều hoàn thành nhiệm vụ, song ở lượt sút cuối, Lukaku đã sút hỏng, nên đành nhìn chiếc cúp về tay Bayern.

Đây là lần đầu tiên Bayern giành Siêu Cúp châu Âu sau khi từng 3 lần thất bại, trong khi đó đã là lần thứ 3 Pep Guardiola đoạt danh hiệu này trên cương vị huấn luyện viên (2 lần trước đều cùng Barcelona). Ngoài ra, , Bayern Munich còn trả thành công món nợ để thua Chelsea tại chung kết Champions League cách đây 2 năm.