Bay qua dãy Alps

ANTĐ - Nhà thám hiểm người Thụy Sĩ Yves Rossy đã bay qua dãy núi Alps bằng chiếc cánh gắn động cơ phản lực. Yves Rossy đã bay trên vùng trời tây bắc Thụy Sĩ trong một chuyến bay đội hình cùng với hai máy bay huấn luyện Albatross.

Nhà thám hiểm 51 tuổi này đã nhảy ra khỏi máy bay trực thăng ở độ cao 1.500 mét và bay song song với 2 chiếc máy bay huấn luyện trong khoảng 10 phút với tốc độ khoảng 220km/giờ sau đó mở dù để hạ cánh.

Yves Rossy đã trở thành người đầu tiên cùng với cánh động cơ phản lực bay qua dãy Alps và rồi tiếp tục bay qua eo biển Anh hồi năm 2008. Sau đó, ông đã lên kế hoạch tập luyện để thực hiện chuyến bay đội hình đầu tiên của mình.