Bay lên đỉnh Everest, 19 người thiệt mạng

ANTĐ - Toàn bộ 19 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay chở khách du lịch tham quan đỉnh Everest bị rơi gần Thủ đô Kathmandu của Nepal vào sáng 25-9.

Người đứng đầu cơ quan cứu nạn sân bay quốc tế Tribhuwan, ông Bimlesh Lal Karna cho biết, chiếc máy bay Beechcraft của hãng hàng không Buddha Air chở 16 hành khách gồm 10 người Ấn Độ, 2 người Mỹ, 1 người Nhật Bản và 3 người Nepal cùng 3 thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn ở khu vực Godavari, cách Kathmandu khoảng 10km trong điều kiện thời tiết có mưa lớn và sương mù. Cơ quan kiểm soát mặt đất đã mất liên lạc với chiếc máy bay trên vào lúc 7h30 và chiếc máy bay đã bị rơi 4 phút sau đó.

Đài truyền hình địa phương dẫn lời một số nhân chứng cho biết họ trông thấy chiếc máy bay đã bốc cháy trước khi rơi. “Chiếc máy bay đang bay rất thấp, chúng tôi thấy rất lạ, rồi nó đâm xuống sườn đồi kèm theo một tiếng nổ lớn” - một nhân chứng cho biết. Phóng viên ảnh của Reuters có mặt tại hiện trường cho biết, chiếc máy bay đã bị vỡ thành nhiều mảnh và khói vẫn bốc lên từ những mảnh vỡ, xung quanh đó là thi thể nạn nhân. Công tác cứu hộ gặp khó khăn do địa hình và thời tiết xấu.

Nepal có 8 trong số 14 đỉnh núi cao nhất thế giới, trong đó có đỉnh Everest. Cách đây 3 tháng, chiếc máy bay chở khách tham quan đỉnh Everest cũng gặp nạn do thời tiết xấu làm 14 người thiệt mạng.