Bầu cử Tổng thống Mỹ: Kịch tính ở 3 bang quyết định

ANTĐ - Kết quả thăm dò của trường Đại học Quinnipiac công bố ngày 3-5 cho biết, 44% trong số 1.169 cử tri tại bang Florida được hỏi bày tỏ ủng hộ ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney, so với 43% ủng hộ Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama - ứng viên của đảng Dân chủ. 

Trong khi đó, tại bang Ohio và Pennsylvania, ông Obama dẫn điểm trước vị cựu Thống đốc bang Massachusetts với tỷ lệ 44%-42% và 47%-39%. Đây là 3 bang có lực lượng cử tri dễ dao động. Kể từ năm 1960 tới nay, chưa có ứng cử viên nào của cả hai đảng đắc cử Tổng thống mà không giành được chiến thắng tại hai trong ba bang quan trọng này. Diễn biến trên báo hiệu sự kịch tính trong việc giành giật lá phiếu cử tri khi bước sang giai đoạn tổng tuyển cử bởi vì trước đó một tháng, Tổng thống Obama còn dẫn trước ông Romney với khoảng cách khá xa tại cả ba bang này.