Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active:

Bất ngờ thú vị đến từ "tân binh" THPT Lý Thánh Tông

ANTD.VN - Là tân binh của giải, thế nhưng THPT Lý Thánh Tông đang khiến tất cả phải ngưỡng mộ với thành tích bất bại và loại bỏ nhiều đội bóng tên tuổi trên hành trình vào vòng 1/8.

Bất luận thành tích chung cuộc ra sao thì ngay thời điểm này, THPT Lý Thánh Tông có thể hãnh diện với màn trình diễn tuyệt vời từ đầu giải, cùng tấm vé vào vòng 1/8 ngay trong lần đầu tiên dự giải.

Không được đánh giá cao khi bước vào giải nhưng "tân binh" đến từ Gia Lâm đã liên tục tạo ra những bất ngờ thú vị: Toàn thắng cả 3 trận vòng bảng lần lượt trước THPT Wellspring (2-0), THPT Marie Curie (2-0), THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất (4-1), trước khi quật ngã đội hạng ba mùa trước là THPT Ngô Thì Nhậm 2-0 ở trận đấu vòng 1/16.

Hàng thủ THPT Lý Thánh Tông (áo đỏ) "bắt chết" cây ghi bàn Phùng Khắc Khải bên phía cựu Á quân THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất trong chiến thắng 4-1 ở vòng bảng

Cái cách THPT Lý Thánh Tông dùng thể lực, lối chơi áp sát và cả những đường lên bóng nhanh để đánh bại các đối thủ cho thấy sự thực dụng song rất hiệu quả của đội bóng áo đỏ này.

Không chỉ lợi hại trong tấn công (ghi 10 bàn) mà THPT Lý Thánh Tông còn đang sở hữu hàng thủ chắc chắn, khi chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn sau 4 trận. Việc cây săn bàn số 1 của giải tính tới thời điểm này là Phùng Khắc Khải (THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất, 11 bàn) lúng túng và bất lực trước hàng thủ THPT Lý Thánh Tông là minh chứng rõ nét nhất.

Tân binh đến từ Gia Lâm mang đến những bất ngờ thú vị cho giải năm nay

Nhìn các cầu thủ trường Lý Thánh Tông thi đấu khiến người ta liên tưởng tới THPT Thạch Bàn của mùa 2016, hay những THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất (mùa 2013), THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất (2014). Tất cả đều là những đội bóng đến từ ngoại thành, mang đến giải lối chơi giàu thể lực, sẵn sàng lăn xả song cũng phảng phất sự ngẫu hứng rất bản năng.

Và đặc biệt, những ví dụ nêu trên đều gây ấn tượng và lọt tốp 4 đội mạnh nhất trong lần đầu tiên dự giải, trong đó hai đại diện của huyện Thạch Thất thậm chí còn góp mặt ở trận chung kết. 

Những thống kê trên cùng màn trình diễn ấn tượng như đã thể hiện là điểm tựa để người hâm mộ THPT Lý Thánh Tông tự tin tiếp bước những vòng đấu tới và buộc các đối thủ phải dè chừng.

Chiều 18-11, "ngựa ô" THPT Lý Thánh Tông sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu tại giải khi chạm trán đại diện đến từ Hà Đông - THPT Lê Quý Đôn, trong khuôn khổ vòng 1/8.