Bắt giam doanh nhân dùng dây siết cổ vợ đến chết

ANTD.VN - Cái chết của cô Galina Yefremova (35 tuổi) gây sốc cho người dân trong tỉnh Samara của Nga. Trước đó, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong thùng chiếc xe tải đông lạnh đỗ trên phố Dzerzhinsky, thành phố Togliatti, Samara. Dmitry Efremov (26 tuổi) - chồng của Galina đã bị bắt. 

Bắt giam doanh nhân dùng dây siết cổ vợ đến chết ảnh 1Nạn nhân Galina

Ban đầu, những người dân sống gần ngôi nhà số 8, phố Dzerzhinsky, Togliatti ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ chiếc xe tải đông lạnh đỗ ngoài cổng. Ngày 24-9-2018, khi mùi hôi thối càng trở nên nồng nặc, họ đã lập tức trình báo cảnh sát. Khi cửa thùng xe được mở ra, những người có mặt đều bị sốc khi nhìn thấy xác chết được đặt trong chiếc túi. 

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, người phụ nữ đã tử vong cách đây khoảng 3 tuần, có dấu hiệu bị bức tử. Ở cổ nạn nhân có một sợi dây quấn quanh. Nạn nhân được xác định là cô Galina, vợ của Dmitry. Họ kết hôn vào năm 2015 và sống trong ngôi nhà số 8. Khám xét thùng xe tải đông lạnh và căn hộ của họ, cảnh sát phát hiện nhiều vết máu, 2 cuốn hộ chiếu của Galina (hộ chiếu trong nước và hộ chiếu để đi nước ngoài), chiếc nhẫn cưới của nạn nhân...  

Dmitry bị nghi ngờ là hung thủ. Chiếc xe tải đông lạnh thuộc sở hữu của anh ta. Dmitry là chủ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa. Theo cơ quan điều tra, Dmitry có thể đã dùng dây siết cổ vợ đến chết. Tại thời điểm Galina bị giết, đứa con trai 2 tuổi của vợ chồng họ đang ở nhà trẻ. Ngay sau đó, hắn đã đem con đến gửi bố mẹ vợ ở tỉnh Ulyanovsk. 

Theo bạn của nạn nhân - cô Tatiana, người dân ở Samara và những ai biết được thông tin về vụ giết người này đều bị sốc. Tất cả mọi người không thể ngờ rằng, Dmitry lại hành động như vậy. Hơn nữa, sau khi giấu xác vợ, hắn bình thản đưa con trai đến thăm ông bà ngoại của bé. Trong gần một tuần ở đó, hắn ta vẫn trò chuyện, ăn, ngủ bình thường, thậm chí còn cùng với bố vợ vào rừng hái nấm, câu cá…  

Khi đó, Dmitry đã nói với người thân và bạn bè của vợ rằng, Galina đi du lịch nước ngoài. Ở đó, cô gặp trục trặc về giấy tờ tùy thân và do vậy chưa thể về nước được. Dmitry hứa với mọi người rằng, sau khi Galina trở về, vợ chồng hắn sẽ đến thăm họ. Tuy nhiên, mấy ngày sau, người thân của Galina bắt đầu nghi ngờ Dmitry nói dối...

Bắt giam doanh nhân dùng dây siết cổ vợ đến chết ảnh 2Dmitry thú nhận đã sát hại vợ 

Cơ quan điều tra tỉnh Samara đã khởi tố vụ án hình sự theo Điều 105 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Tội giết người). Dmitry bị truy nã toàn liên bang. Đêm 25-9-2018, hắn đã bị bắt tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Theo cơ quan điều tra, khi nhận thấy vụ giết người sẽ bị phanh phui và câu chuyện bịa về việc vợ đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ dần bị bại lộ, Dmitry liền thuê một chiếc xe ô tô tự lái và bỏ trốn đến Tatarstan.

Ngay trong cuộc thẩm vấn đầu tiên sau khi bị bắt, hắn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Dmitry, tối 4-9-2018, hắn cãi nhau với vợ vì ghen tuông. Trong lúc quá tức giận, hắn đã bóp cổ Galina đến chết và sau đó bỏ xác vợ vào túi nilon rồi đem cất giấu trong thùng xe tải đông lạnh của mình.

Ngày 26-9-2018, theo yêu cầu của cơ quan điều tra, Tòa án quận Avtozavodsky, thành phố Togliatti đã quyết định tạm giam 2 tháng đối với Dmitry Efremov. Dmitry phải đối mặt với mức án 15 năm tù.