Bartomeu tái đắc cử Chủ tịch Barca

ANTĐ - Bartomeu, người đảm nhận cương vị Chủ tịch từ hồi đầu năm ngoái sau khi người tiền nhiệm Sandro Rosell từ chức, sẽ lãnh đạo Barcelona trong 6 năm tới. 

Năm nay 52 tuổi, Bartomeu nhận được 25.823 phiếu (tương đương 54,63%), trong khi cựu Chủ tịch Laporta chỉ nhận được 15.615 phiếu (33,03%). Các ứng viên khác trong cuộc bầu cử là thương gia Agusti Benedito 3.386 phiếu (7,16%) và luật sư Toni Freixa với 1.750 phiếu (3,70%).

Thành tích của Barcelona ở cả trong và ngoài sân cỏ là “chìa khóa” giúp Bartomeu tái đắc cử chiếc ghế quyền lực nhất của CLB xứ Catalan. Ngoài cú ăn ba lịch sử hồi tháng 5, đội bóng chủ sân Nou Camp còn đạt doanh thu kỷ lục 608 triệu euro (tương đương 650 triệu USD hoặc 422 triệu bảng) - vũ khí quyết định giúp Bartomeu đánh bại thách thức từ ứng viên sáng giá Laporta.

Bartomeu tái đắc cử Chủ tịch Barca ảnh 1

Laporta trước đó được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chiếc ghế Chủ tịch Barcelona trong nhiệm kỳ tới nhờ những đóng góp quan trọng hồi còn nắm quyền.

Ông giữ chức Chủ tịch trong giai đoạn 2003-2010 và có công rất lớn khi bổ nhiệm Pep Guardiola vào chiếc ghế HLV năm 2008, quyết định giúp CLB xứ Catalan mở ra giai đoạn chói sáng nhất lịch sử đội bóng. Mặc dù vậy, Laporta vẫn bị chỉ trích vì yếu kém của Barcelona trong nhiệm vụ làm kinh tế. 

Một lý do khác giúp Bartomeu tái đắc cử chiếc ghế Chủ tịch của Barcelona là quan điểm chính trị về độc lập của Catalan. Trong khi Laporta thường nhấn mạnh về chủ đề này, Bartomeu có vẻ mềm dẻo hơn và thường né tránh khi được hỏi về sự ủng hộ cho chủ trương tách khỏi Tây Ban Nha.

Thái độ trung dung là lý do giúp Bartomeu nhận được nhiều sự ủng hộ của các thành viên hơn, bởi hơn ai hết họ hiểu rằng Barcelona khó có thể duy trì vị thế hiện nay nếu bị loại khỏi ngôi nhà bóng đá Tây Ban Nha.