Barcelona bị cấm chuyển nhượng 1 năm: Premier League thở phào

ANTĐ - Barcelona đã bị FIFA cấm tham gia thị trường chuyển nhượng 1 năm vì ký hợp đồng với 10 cầu thủ dưới U-18. Lệnh cấm của tổ chức lãnh đạo bóng đá lớn nhất thế giới được coi là gáo nước lạnh dội lên tham vọng tìm kiếm ít nhất 1 trung vệ mới trong mùa hè năm nay của Barca, nhưng là tin vui với rất nhiều đội bóng, đặc biệt là tại Premier League. 

Halilovic (phải) có thể sẽ tìm bến đỗ khác nếu không khoác áo Barca

Barcelona không phải là đội bóng đầu tiên vi phạm luật chuyển nhượng của FIFA. Trước đây, Chelsea từng liên quan tới một vụ việc tương tự. Với CLB xứ Catalan, họ vẫn còn 90 ngày nữa để chống án. Nếu thất bại, đó sẽ là thiệt thòi rất lớn cho đội bóng chủ sân Nou Camp trong bối cảnh họ phải tìm kiếm cầu thủ thay thế cho thủ môn Victor Valdes và trung vệ Carles Puyol, những người sẽ chia tay vào cuối mùa giải năm nay. 

Về mặt lý thuyết, lệnh cấm này FIFA chỉ áp dụng với riêng trường hợp của Barcelona, song nó tác động khá lớn tới đời sống bóng đá châu Âu. Đó được coi là một “món quà” với nhiều đội bóng, nhất là các đội của giải Premier League. Nếu lệnh trừng phạt của FIFA có hiệu lực và kéo dài cho tới mùa Hè năm 2015, nhiều đội bóng lớn sẽ hưởng lợi. Đầu tiên phải kể đến Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool và Arsenal, ở cả khía cạnh mua và bán cầu thủ. 

Nếu Barcelona đảo ngược được lệnh trừng phạt, một số ngôi sao từ Premeir League như trung vệ David Luiz của Chelsea có thể sẽ đến với CLB xứ Catalan. Trong khi đó, Barcelona cũng để mắt tới tuyển thủ người Đức, Mats Hummels của Dortmund. Mới đây, đoàn quân của HLV Martino vừa thông báo hợp đồng với tài năng trẻ người Croatia, Alen Halilovic, cầu thủ được ví von là “Messi mới”. Trước đó không lâu, Barcelona được cho là đã nhất trí hợp đồng mua thủ môn Marc-Andre ter Stegen từ M’gladbach để thay thế cho Valdes. Dù vậy, nếu lệnh trừng phạt có hiệu lực, những cái tên này sẽ không được FIFA công nhận trong danh sách chuẩn bị cho mùa giải tới của đội bóng xứ Catalan.

Không những không phải tốn kém tiền bạc để giữ chân các cầu thủ, các kình địch của Barcelona cũng rảnh tay để hướng tới những mục tiêu mà đội bóng này từng quan tâm. Ở trường hợp của Chelsea chẳng hạn. Nếu Barcelona muốn tìm kiếm một tiền đạo cỡ như Diego Costa, hay Luis Suarez, The Blues khó có thể cạnh tranh trực tiếp với CLB xứ Catalan. Cùng với lợi thế cạnh tranh, cơ hội cũng mở ra cho các kình địch của Barcelona khi nhà ĐKVĐ La Liga sẽ phải bán bớt cầu thủ để giảm hoặc tránh lệnh trừng phạt của FIFA. Theo gợi ý của tổ chức lãnh đạo bóng đá lớn nhất thế giới, Barcelona có thể bán bớt cầu thủ trong số 10 tài năng trẻ dưới U-18 để nhận được sự “ân xá”.