Barack Obama trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên… viết mã lập trình

ANTĐ - Giới truyền thông thế giới vừa truyền tay nhau một thông tin rất thú vị, đó là vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên… viết một chương trình máy tính.

Barack Obama trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên… viết mã lập trình ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama viết chương trình máy tính đầu tay trong khóa học

Được biết, Tổng thống Barack Obama đã chủ trì sự kiện “Hour of Code” đặc biệt vào hôm thứ Hai (8/12) vừa qua. Sự kiện này diễn ra ở tòa nhà Eisenhower Executive Office Building trong khu Nhà Trắng, như một phần trong chương trình thường niên “Tuần Giáo dục Khoa học Máy tính” của Mỹ.

Để khích lệ mọi người tham gia, ông Obama đã tự tay viết một chương trình máy tính đơn giản có chức năng vẽ một hình vuông trên màn hình.

“Học những kỹ năng này không chỉ quan trọng với tương lai của bạn. Nó còn quan trọng với tương lai của đất nước chúng ta”, Tổng thống Obama từng nói như vậy hồi năm ngoái, nhằm quảng bá cho sự kiện “Tuần Giáo dục Khoa học Máy tính”.

Vị tổng thống da màu khẳng định kỹ năng lập trình là thứ rất cần thiết để những người Mỹ trẻ tuổi nắm vững các công cụ, công nghệ để duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trên thế giới.

Theo nhà sáng lập trang Code.org – ông Hadi Partovi – thì Tổng thống Obama đã cùng tham gia với 20 học sinh trung học trong chương trình hướng dẫn “Hour of Code”. Dù không hoàn thành chương trình từ đầu tới cuối, song ông Obama đã tích cực đi quan sát quá trình làm việc của học sinh. Vị tổng thống Mỹ còn hoàn thành một số bài tập liên quan, trong đó sử dụng công cụ Blockly của Google và ngôn ngữ JavaScript.

Code.org là tổ chức thúc đẩy giáo dục khoa học máy tính, thể hiện qua việc giới thiệu chương trình “Hour of Code” hồi năm ngoái.

Nhà đồng sáng lập Partovi bình luận về nỗ lực lập trình đầu tiên  của ông Obama: “Tất cả việc lập trình đều khởi đầu đơn giản. Chẳng ai bắt đầu bằng việc viết một trò chơi phức tạp cả”.