Bao nhiêu đội từng bảo vệ thành công chức vô địch World Cup?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2022, Pháp đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới.

Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận bán kết Pháp vs Ma Rốc, khi nhà ĐKVĐ thế giới có chiến thắng 2-0 để một lần nữa vào chơi trận chung kết, gặp đối thủ Argentina.

Đây là trận chung kết thứ 4 trong lịch sử của bóng đá Pháp, sau các năm 1998, 2006 và 2018. Trong 3 lần trước đó, Les Bleus đăng quang 2 lần vào các năm 1998 và 2018.

Pháp liệu có bảo vệ thành công chức vô địch thế giới?

Pháp liệu có bảo vệ thành công chức vô địch thế giới?

Nếu tiếp tục đánh bại Argentina để đăng quang, thầy trò Didier Deschamps sẽ trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới, sau Brazil và Italia.

Brazil là đội tuyển gần nhất giành 2 chức vô địch World Cup liên tiếp vào các năm 1958 và 1962. Trước đó, ở thời kỳ sơ khai, Italia cũng vô địch 2 World Cup liên tiếp vào các năm 1934 và 1938.

Với đối thủ là Argentina, đây là lần thứ 2 trong lịch sử Pháp chạm trán một đội bóng Nam Mỹ ở chung kết World Cup. Lần đầu tiên vào năm 1998, đội bóng của Zinedine Zidane khi ấy đã đánh bại Brazil với tỉ số 3-0 để lần đầu lên ngôi.

Kỳ tích cũng đang chờ HLV Deschamps ở phía trước bởi nếu đánh bại Argentina để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch, ông sẽ trở thành HLV thứ hai trong lịch sử giành 2 cúp vàng thế giới sau HLV Vittorio Pozzo (Italia, năm 1934 và 1938).