Bạo loạn kinh hoàng khiến ít nhất 127 người thiệt mạng tại Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thảm kịch xảy ra ngay sau trận Arema Cronus và Persebaya Surabaya tại giải VĐQG Indonesia, khiến ít nhất 127 người thiệt mạng, bao gồm 2 cảnh sát.

Truyền thông quốc tế và Indonesia bàng hoàng trước một trong những sự cố gây thiệt hại về người lớn nhất thế giới tại một giải bóng đá, khi hàng ngàn người tràn xuống sân đập phá, ẩu đả lẫn nhau và đụng độ với cảnh sát, sau khi Arema Cronus thua 2-3 trước Persebaya Surabaya, tối 1-10.

Hàng ngàn cổ động viên tràn xuống sân ẩu đả, đụng độ với cảnh sát

Hàng ngàn cổ động viên tràn xuống sân ẩu đả, đụng độ với cảnh sát

Một chiếc xe an ninh bị đập phá trong cơn tức giận của cổ động viên Indonesia

Một chiếc xe an ninh bị đập phá trong cơn tức giận của cổ động viên Indonesia

Theo Bola, cổ động viên của Arema bất mãn khi chứng kiến đội nhà nhận thất bại. Nhiều người đã vượt qua hàng rào, lao xuống sân trút giận.

Những kẻ quá khích tràn xuống sân ngày càng đông khiến lực lượng an ninh và cảnh sát phải sử dụng đến hơi cay, đám đông hoảng loạn và giẫm đạp lên nhau dẫn đến thảm kịch.

Tờ Bola dẫn nguồn tin từ nhà chức trách cho biết có ít nhất 127 người thiệt mạng, bao gồm 2 cảnh sát và "đây có thể chưa phải con số cuối cùng".

Theo thống kê từ Infobae, đây là vụ bạo loạn gây thiệt hại về người lớn thế ba trong lịch sử bóng đá thế giới, sau vụ làm hơn 300 người chết khi Peru đấu Argentina năm 1964 và cuộc đọ sức giữa Napoli - Bologna (Italy) làm 152 người thiệt mạng.

Liên đoàn bóng đá Indonesia ngay lập tức dừng tất cả các trận đấu quốc nội.