Báo chí, dân mạng quốc tế ngỡ ngàng vì U23 Việt Nam được chào đón quá hoành tráng

ANTD.VN - Từ giới truyền thông cho tới cộng đồng mạng quốc tế đều trầm trồ ngưỡng ngộ màn đón chào đội tuyển U23 về nước cực kỳ hoành tráng của người dân Việt Nam.

Tại giải U23 châu Á 2018 vừa kết thúc, U23 Việt Nam với liên tục những trận thắng kịch tính và dù chỉ về nhì trong trận chung kết, song thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn được chào đón như những "người hùng" trong ngày về nước 28-1. Những hình ảnh cuồng nhiệt, hoành tráng chưa từng có trên dọc hành trình diễu hành 35km của đội tuyển, thêm một lần nữa khiến bạn bè quốc tế phải ngưỡng mộ.

Nhật báo Siam Sport của Thái Lan miêu tả: "U23 Việt Nam đã trở về. Những nhà Á quân châu Á đã về đến sân bay Nội Bài ở Hà Nội và trở thành nhân vật chính trong một bức tranh tuyệt vời. Hàng nghìn người chào đón người hùng của họ hai bên đường, với sắc đỏ quen thuộc, kéo dài tới hơn 30 km. Các cầu thủ đứng trên xe buýt 2 tầng, không ngừng vẫy tay chào người hâm mộ. Một bầu không khí tuyệt vời. Việt Nam! Hồ Chí Minh! Những tiếng hát không ngừng vang lên trong dòng người chào đón các tuyển thủ U23 Việt Nam".

Siam Sport miêu tả màn đón U23 Việt Nam về nước tạo "một bầu không khí tuyệt vời"

Hãng thông tấn AFP viết: "Đội U23 Việt Nam đã nhận được sự chào đón hoành tráng ở quê nhà vào hôm Chủ nhật, khi mà hàng ngàn người đổ ra các tuyến phố của thủ đô, dù cho U23 Việt Nam đã không giành được chức vô địch".

Theo AFP, U23 Việt Nam - đội bóng từng bị đánh giá thấp trước khi giải bắt đầu, đã trở thành những nhân vật nổi tiếng chỉ qua một đêm ở một đất nước yêu bóng đá một cách cuồng nhiệt, sau khi họ vào đến vòng chung kết U23 châu Á kết thúc tại Trung Quốc vào hôm thứ Bảy tuần trước.

KBS bất ngờ vì sự chào đón của CĐV Việt Nam với thầy trò HLV Park Hang-seo

Trang KBS của Hàn Quốc miêu tả: "Sân bay Nội Bài đã chật cứng đám đông các CĐV đến chào đón U23 Việt Nam trở về và giao thông ở khu vực gần đó đã bị tê liệt. HLV Park Hang-seo và các học trò của ông ngay sau đó đã tham gia vào buổi lễ diễu hành trên chiếc xe buýt 2 tầng. Hàng ngàn người dân đã chào đón U23 Việt Nam bằng cách giương cao lá quốc kì trên suốt chặng đường diễu hành kéo dài 30 km".

Theo KBS, mặc dù U23 Việt Nam nhận thất bại trước U23 Uzbekistan ở trận chung kết song những CĐV vẫn chào mừng các cầu thủ vì họ đã làm nên thành tích vô tiền khoáng hậu của bóng đá Đông Nam Á.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap News (Hàn Quốc) cũng tỏ ra đặc biệt thích thú với các người hâm mộ Việt Nam chào đón các cầu thủ U23 trở về.

Cách người hâm mộ bóng đá Việt Nam chào mừng đội tuyển trở về ngay lập tức nhận được sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc, khi đăng tải lại hình ảnh tưng bừng náo nhiệt trên các nẻo đường thủ đô Hà Nội. Đi kèm với nó là những dòng bình luận thán phục và chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã giành được tình cảm của người hâm mộ nước nhà. 

Cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ hình ảnh biển người chào đón U23 Việt Nam kèm nhiều bình luận tỏ ý ngưỡng mộ

Một tài khoản trên mạng xã hội Weibo viết: "Đội tuyển U23 đã trở về trong tiếng reo hò. Họ được người dân vây kín từ sân bay, ngồi trên xe buýt cùng diễn hành qua các phố phường. Dù chỉ đứng ở vị trí Á quân, nhưng trong lòng người dân Việt Nam, họ là những người chiến thắng".

Fanpage của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc ca ngợi: "Đoạt Á quân, đội tuyển U23 Việt Nam nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ nước nhà".

Trái ngược với đó, người dân Uzbekistan có vẻ không hào hứng lắm với đội tuyển U23 nước mình, dù họ vừa thắng U23 Việt Nam để lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch giải châu Á.

Một số bình luận của CĐV Uzbekistan sau bài đăng tin chiến thắng của đội tuyển U23 trên trang web LĐBĐ nước này

Trang web của Liên đoàn bóng đá Uzbekistan có đăng tin về chiến thắng của đội tuyển kèm theo lời chúc mừng của Tổng thống Uzbekistan, ông Shavkat Mirziyoyev. Tuy nhiên, đáng chú ý là bài viết này lại không nhận được nhiều bình luận, ưa thích hay chia sẻ. Sau một ngày chỉ có 1 lượt chia sẻ, 100 lượt thích,và 67 bình luận. Nhưng có tới… 61 bình luận trong số đó đến từ fan Việt Nam.

Báo chí trong nước của Uzbekistan cũng không quá mặn mà với chiến tích đội nhà, khi đa số chỉ đưa tin ngắn gọn.

Tờ UzDaily đưa dòng tít ngắn gọn "Uzbekistan giành chức vô địch U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc". Trong khi báo UzDaily có góc nhìn riêng khi dành lời khen cho màn trình diễn quả cảm của U23 Việt Nam. Họ đặc biệt ấn tượng với siêu phẩm đá phạt của Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng với nhiều pha cứu thua xuất sắc.