Bảng C, lượt trận cuối, 3h ngày 25-6: “Voi chiến” nắm quyền tự quyết

ANTĐ -  Không có nhiều người dự đoán về một kịch bản như ở thời điểm hiện tại của Bảng C trước lúc World Cup ở Brazil khởi tranh. 

Tại bảng đấu có sự góp mặt của hầu hết các châu lục và khu vực, nhà cựu vô địch châu Âu, Hy Lạp từng được đánh giá cao nhất cho khả năng giành tấm vé đi tiếp. Tương tự, Bờ Biển Ngà với hàng loạt ngôi sao thi đấu ở Lục địa già, là ứng viên nặng ký, trong khi Nhật Bản được kỳ vọng sẽ là thách thức không nhỏ ở bảng đấu có sự góp mặt của Colombia. Tuy nhiên, sau 2 lượt trận, đại diện của Nam Mỹ, Colombia (6 điểm) đã chứng tỏ sức mạnh để bảo đảm vị trí tại vòng 1/8 của giải đấu lớn nhất thế giới mùa Hè năm nay. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc đua tam mã giữa Bờ Biển Ngà (3 điểm), Nhật Bản (1 điểm) và Hy Lạp (1 điểm). 

Điều đó có nghĩa, chưa đội bóng nào phải nói lời chia tay với giải đấu ở Brazil trước lúc bước vào lượt trận cuối cùng. Dù vậy, trận đấu giữa Nhật Bản và Colombia không còn quá “máu lửa” khi mà thầy trò HLV Jose Pekerman gần như cầm chắc ngôi số 1 trước lúc bước vào lượt trận cuối cùng. Colombia giành được 6 điểm từ 2 chiến thắng vượt qua Hy Lạp và Bờ Biển Ngà, với hiệu số là +4, khoảng cách an toàn để Bờ Biển Ngà có thể bắt kịp. 

Dự đoán: Hòa 1-1.

Diễn biến căng thẳng hơn tập trung vào cuộc chạm trán giữa Hy Lạp và Bờ Biển Ngà. Nhà vô địch châu Âu năm 2004 chắc chắn không muốn ra về mà chưa ghi được điểm nào, thậm chí chưa có bàn thắng nào tại giải đấu trên đất Brazil. Thế nhưng, làm thế nào để hướng tới chiến thắng trước Bờ Biển Ngà lại là bài toán hóc búa với HLV Fernando Santos. Là một trong những đội bóng sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất trong hành trình giành quyền tham dự World Cup năm nay, nhưng đội bóng xứ sở thần thoại bị Colombia nhanh chóng vùi dập với tỷ số 3-0 ở trận mở màn. Họ sau đó lâm vào thế bế tắc trước Nhật Bản không còn được đánh giá cao như trước. Rõ ràng, lối chơi phòng ngự, phản công từng giúp Hy Lạp gặt hái thành công vào năm 2004 không còn phát huy hiệu quả. Trong khi Hy Lạp phải từ bỏ triết lý bóng đá quen thuộc để hướng tới tia hy vọng mong manh, Bờ Biển Ngà với nền tảng sung mãn có thể tự quyết định số phận nếu giành chiến thắng ở trận này. Nếu “Voi chiến” đánh bại Hy Lạp, những nỗ lực của Nhật Bản, kể cả trong trường hợp vượt qua Colombia sẽ trở thành vô nghĩa. 

Dự đoán: Bờ Biển Ngà thắng 2-1.