Bán tiêm kích F-16 ‘lướt‘ đắt gấp rưỡi Su-35 Nga, Mỹ có đang 'bắt chẹt' đồng minh?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với mức giá 1,26 tỷ USD cho 8 chiếc F-16 đã qua sử dụng, tính ra Bulgaria sẽ phải bỏ ra số tiền lên tới 157 triệu USD cho mỗi chiếc. Mức giá này đắt gấp rưỡi chiến đấu cơ F-35 (100 triệu USD) và Su-35 (110 triệu USD).

Bulgaria đã tìm tới Mỹ để hỏi mua chiến đấu cơ F-16 thay cho phi đội MiG-29 già nua có từ thời Liên Xô. Tuy nhiên mức giá Washington đưa ra khiến khách hàng phải giật mình. Đó là 1,26 tỷ USD cho 8 chiếc F-16 đã qua sử dụng. Một số nhà phê bình chỉ trích rằng mức giá này quá đắt đỏ và phi lý, khi giá thành của những chiến F-16 cũ (dù có nâng cấp đi nữa) vẫn đắt gấp rưỡi F-35 hay Su-35 mới tinh.

Tuy vậy, các nhà phân tích quân sự chỉ ra rằng, mức giá này được phía Mỹ đưa ra không phải phi lý, thậm chí rất hợp lý. Phía Bulgaria phải từ bỏ thương vụ này vì vấn đề ngân sách quốc phòng eo hẹp, chứ không phải bị phía Mỹ "bắt chẹt" giá.

Phi đội MiG-29 cũ của Bulgaria

Phi đội MiG-29 cũ của Bulgaria

Cụ thể giới phân tích lý giải cho điều này: Thứ nhất, dù 8 chiếc F-16 đã qua sử dụng, nhưng chúng sẽ được Mỹ nâng cấp đại tu trước khi bàn giao. Tuổi thọ khung thân của chiến đấu cơ F-16 đang đứng hàng đầu thế giới. Mức tới hạn của chúng có thể tới 10.000 giờ bay. Như vậy, 8 chiếc F-16 Mỹ dự tính bán cho Bulgaria sau đại tu vẫn có thể hoạt động được tới 8.000 giờ bay nữa, vẫn cao hơn mức 3.000 giờ bay của các dòng chiến đấu cơ mới xuất xưởng như Su-30/35 Nga.

Thứ hai, Mỹ sẽ đại tu toàn bộ 8 chiếc máy bay này lên chuẩn F-16 Block 70/72, đây là biến thể mới nhất và mạnh nhất của dòng chiến đấu cơ này. Năng lực chiến đấu của phiên bản này thậm chí còn được đánh giá ngang ngửa với Su-35 của Nga.

Thứ ba, theo tiết lộ của Mỹ, đơn giá 1,26 tỷ USD cho lô 8 tiêm kích F-16 trên không chỉ đơn thuần là bán máy bay mà còn bao gồm vũ khí trang bị kèm theo, cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác và nguồn phụ tùng đủ dùng suốt vòng đời 8.000 giờ bay của chúng.

Trong khi đó mức giá khoảng 100 triệu USD của F-35 hay 110 triệu USD của Su-35 mới chỉ là của máy bay, chưa bao gồm vũ khí trang bị, phụ tùng thay thế kèm theo, cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ bảo trì khai thác. Nếu tính cả chi phí này, mức tổng giá của mỗi chiếc có thể cao hơn rất nhiều.

F-16 Block 70/72

F-16 Block 70/72

F-16 Block 70/72 là phiên bản mới nhất và mạnh nhất trong gia đình chiến đấu cơ F-16. Cốt lõi của phiên bản này là việc được trang bị radar quét mảng pha quét điện tử chủ động tiên tiến Northrop Grumman AN/APG-83, loại radar này vốn dựa trên công nghệ lấy từ radar của F-22 và F-35. Ngoài ra, máy bay cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tối tân, buồng lái được gắn màn hình độ phân giải cao, mũ phi công đời mới nhất JHMCS II....

Dù là chiến đấu cơ hạng nhẹ 1 động cơ, nhưng khối lượng mang vác vũ khí của phiên bản này lại lên tới mức 7,9 tấn, tức tiệm cận với mức 8 tấn của tiêm kích hạng nặng Su-35 Nga. Có được điều này là do F-16 Block 70/72 được trang bị động cơ mới cải tiến hiệu suất lực đẩy, trong khi lại rất tiết kiệm nhiên liệu.

F-16 Block 70/72 cũng có chi phí khai thác mỗi giờ bay rất hiệu quả, chỉ ở mức hơn 20.000 USD so với mức hơn 40.000 trên các dòng tiêm kích hạng nặng Su-30/35 hai động cơ của Nga.