Bàn thắng tăng, khán giả giảm ở vòng 2 V-League 2018

ANTD.VN - Tuấn Anh phải nghỉ 6 tuần, HLV Miura ra mắt thất bại, đương kim vô địch Thanh Hóa ra quân thắng lợi, số bàn thắng tăng, lượng khán giả giảm... là những điểm nhấn của vòng 2 V-League 2018 kết thúc cuối tuần qua.

Bàn thắng tăng, khán giả giảm

Thống kê cho thấy vòng 2 có 16 bàn thắng được ghi trong 7 trận đấu, trung bình 2,29 bàn/trận, cao hơn rất nhiều so với con số trung bình 0,8 bàn/trận ở vòng trước. Tuy nhiên số khán giả đến sân ở vòng 2 chỉ trung bình 9.900 người/trận, trong khi con số này ở vòng 1 là 12.000 người/trận. Vòng này, sân Lạch Tray đông nhất với 21.000 khán giả.

Sân Lạch Tray đông nhất vòng 2, với 21.000 khán giả 

0 thẻ đỏ, 26 thẻ vàng

Vòng đấu thứ 2 tiếp tục không có thẻ đỏ. Tuy nhiên trong 7 trận đấu, các trọng tài đã rút ra tổng cộng 26 thẻ vàng (trung bình 3,71 thẻ vàng/trận). SLNA, SHB Đà Nẵng và Nam Định là 3 đội nhận thẻ nhiều nhất (cùng 3 thẻ vàng), trong khi CLB Hà Nội là đội duy nhất "trắng thẻ".

HLV Miura ra mắt thất bại

Ngay trong trận ra mắt V-League 2018 trên tư cách HLV trưởng CLB TP.HCM, chiến lược gia người Nhật - Toshiya Miura đã phải nhận thất bại, khi để thua 0-1 trong chuyến làm khách trên sân của đương kim vô địch Thanh Hóa.

HLV Miura trắng tay trong trận ra quân V-League 2018

Tuấn Anh đá 17 phút rồi... nghỉ 6 tuần

Trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL chỉ thi đấu vỏn vẹn 17 phút trước khi tái phát chấn thương giãn dây chằng chéo trước cấp độ 1 và phải nghỉ ít nhất 6 tuần. Đáng nói là Tuấn Anh mới chỉ vừa trở lại sau chuỗi thời gian điều trị chấn thương liên miên.

Phút mặc niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Theo đề nghị của ban tổ chức V-League, ban tổ chức các sân Vinh, Thanh Hóa, Thống Nhất đều dành một phút mặc niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, trước khi bắt đầu các trận đấu muộn vòng 2 V-League 2018. Cùng với đó, trận Hà Nội - HAGL ngày 21-3 (vòng 3) trùng ngày Quốc tang nên được ban tổ chức giải dời sang đá bù ngày 5-4.

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư bị phản ứng

Công tác trọng tài ở vòng 2 nhìn chung "yên ả", ngoại trừ trường hợp trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư bị khán giả Cần Thơ la ó, sau khi không cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hưởng 11m trong tình huống Dyachenko ngã trong vòng cấm CLB Hà Nội ở phút 84.