Hiện tại thì khúc mắc vẫn nằm ở AVG khi đơn vị này không có bất cứ thái độ nào cho thấy họ sẽ “xuống nước” với thương vụ 20 năm đã ký. Theo Phó TGĐ VPF Phạm Phú Hòa, VPF sẽ làm việc trên tinh thần thương thảo, ngồi lại với nhau để tìm ra giải pháp tốt nhất, có lợi nhất cho hai bên, với mục đích chung vì sự phát triển của bóng đá nước nhà. Tại Đại hội cổ đông VPF, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Kiên khẳng định sẽ đàm phán lại vấn để bản quyền truyền hình với AVG và nhấn mạnh, sẽ giới hạn thời gian thực hiện hợp đồng không quá 3 năm. VFF hứa sẽ có những tác động tích cực nhất để giúp VPF toại nguyện. Bản thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng khẳng định: “Tôi nghĩ vấn đề đàm phán với AVG không khó. Nếu có cách, vẫn sẽ giải quyết ổn thỏa”.
