Giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XI - Cúp Megastar 2011:

Bản lĩnh quyết định

ANTĐ - Lượt trận play-off tranh 4 tấm vé vào vòng 2 đã diễn ra không thể hấp dẫn hơn khi nhiều trận đấu phải nhờ đến loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Ở đó, bản lĩnh và cả một chút may mắn chính là chìa khóa giúp các đội bóng đi tiếp.

Nhà ĐKVĐ THPT Đống Đa (giữa) chật vật giành vé đi tiếp

Tham vọng tiến sâu đã được cả “chủ nhà” THPT Tây Hồ và cựu vô địch 2003, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cụ thể hóa bằng lối chơi tấn công tổng lực trong suốt trận. Chỉ sau 10 phút nhập cuộc, THPT Tây Hồ đã làm nức lòng khán giả nhà bằng pha mở tỷ số đẹp mắt của Ngọc Tuấn. Song đáng tiếc, đội “chủ nhà” lại không thể bảo toàn thành quả khi để THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm san hòa phút 23. Không thể tìm đường vào khung thành đối phương trong suốt thời gian còn lại, cả 2 đội buộc phải bước vào đá luân lưu để phân định thắng thua. Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, cùng bản lĩnh của các cầu thủ, đặc biệt là thủ thành Lê Duy Đạt, THPT Tây Hồ đã xuất sắc giành chiến thắng 5-3, qua đó ghi tên mình vào vòng 2.

Niềm vui tương tự cũng đã đến với THPT Marie Curie khi vượt qua THPT Phùng Khắc Khoan trên chấm luân lưu định mệnh sau 2 hiệp chính hòa không bàn thắng. Cũng phải nói thêm, trước giờ bóng lăn, HLV trưởng đội bóng trường Phùng Khắc Khoan đã treo thưởng 2 triệu đồng/bàn thắng nhằm kích thích tinh thần các học trò. Nhưng các chân sút THPT Phùng Khắc Khoan như bị tê cóng và liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội. Tiêu biểu nhất là 4 cú sút hỏng trong loạt penalty quyết định. Ở một diễn biến khác, á quân THPT Việt-Ba có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước THPT Kim Liên. Chứng kiến những gì các cầu thủ thể hiện trong trận đấu sáng qua, những CĐV nhà đương kim á quân đã phần nào yên tâm và tự tin hơn về giấc mơ đổi màu huy chương tại giải đấu năm nay.

Khác biệt hoàn toàn là trận thắng chật vật của ĐKVĐ BC Đống  Đa. Sớm có được lợi thế khi dẫn 2 bàn cách biệt, song sự thiếu tập trung hàng phòng ngự khiến khung của thành THPT BC Đống Đa liên tục chao đảo. Sau bàn rút ngắn 1-2 do công Phúc Thanh, THPT Trần Nhân Tông ồ ạt tràn lên tấn công. Trong thế liên tục phải chống đỡ và nếu không có xà ngang cứu thua sau pha dứt điểm như tên bắn của tiền đạo đối phương phút cuối trận, chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến với nhà ĐKVĐ. Ở các trận đấu còn lại, chiến thắng tối thiểu giúp THPT Trung Văn chắc ngôi đầu bảng K với 9 điểm, cùng tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, trận hòa giữa THPT Văn Lang và THPT Thượng Cát giúp cả 2 đại diện của bảng L dắt tay nhau vào vòng 2.

Kết quả thi đấu:

THPT Trung Văn - THPT Lê Quý Đôn: 1-0

THPT Văn Lang - THPT Thượng Cát: 0-0

THPT Đống Đa - THPT Liễu Giai: 1-0

THPT Amsterdam - THPT Lý Thường Kiệt: 0-3

Lượt trận play-off:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - THPT Tây Hồ: 0-0 (pen 3-5)

THPT Kim Liên - THPT Việt-Ba: 0-5

THPT Trần Hưng Đạo - THPT BC Đống Đa: 1-2

THPT Marie Curie - THPT Phùng Khắc Khoan: 0-0 (pen 4-3)