Bắc Kinh xây trụ sở “nhái” Điện Kremlin

ANTĐ - Các quan chức tại một quận ngoại thành Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã cho xây dựng nhiều tòa nhà công sở sang trọng và lộng lẫy như Điện Kremlin (Nga), bất chấp mọi lệnh cấm của chính phủ nước này.

Những tòa nhà “nhái” Điện Kremlin tại Môn Đầu Câu

Môn Đầu Câu, là một quận phía Tây thành phố Bắc Kinh, có diện tích khoảng 1.321 km2 với số dân chỉ có gần 270.000 người, đa số sống bằng nghề nông. Nhưng vừa qua, chính quyền quận này đã quyết định chi khoảng 9,34 triệu NDT (gần 1,55 triệu USD) để thiết kế và 21,25 triệu NDT (khoảng 3,5 triệu USD) để thi công 4 tòa nhà làm việc xa hoa với các mái vòm màu vàng, những bức tường màu trắng với những khung cửa hình vòm, khiến cho không ít người ngỡ ngàng vì vẻ đẹp tráng lệ và những kiến trúc tinh tế giống như Phủ Tổng thống Nga V.Puitn, hay những kiểu dáng kiến trúc của các nhà thờ Chính thống giáo của Nga. Dự kiến, các tòa nhà này của quận Môn Đầu Câu sẽ đi vào hoạt động trong năm 2014.