- Bắc Kinh cố tình thay đổi thực địa trên Biển Đông
- Na Uy đau đầu khi Trung Quốc mua đất ở Bắc Cực
- Sinh viên Hồng Kông "tẩy chay" trường lớp để phản đối Bắc Kinh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc của Mỹ trong một cuộc họp báo ngắn vào hôm 9-10. “Chúng tôi thực sự không thể hài lòng với những lời vu khống nhằm huỷ hoại thanh danh của Trung Quốc và yêu cầu phía Mỹ ngừng ngay các hành động này”, ông Hồng Lỗi cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi
Giám đốc của FBI, James Comey đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài CBS vào hôm 5-10 rằng Trung Quốc là nước gây ra mối đe doạ an ninh mạng hàng đầu với Mỹ. “Có 2 loại công ty lớn ở Mỹ. Một là những công ty bị ăn cắp dữ liệu bởi Trung Quốc, hai là những công ty không biết mình bị ăn cắp dữ liệu bởi Trung Quốc”, ông James cho biết và khẳng định rằng điều này làm thiệt hại cho kinh tế Mỹ hàng tỉ USD.
Bắc Kinh đã phản ứng với những cáo buộc này bằng cách tố cáo ngược lại Washington về chương trình do thám khổng lồ mà Mỹ đang thực hiện, vốn từng bị cựu thành viên của NSA, Edward Snowden phanh phui vào năm ngoái.
“Chúng tôi yêu cầu phía Mỹ ngừng ngay các hành động tấn công mạng có hệ thống trên diện rộng đối với các nước khác. Mỹ đang cố gắng hướng sự chú ý ra khỏi chương trình do thám của mình bằng việc cáo buộc Trung Quốc, tuy nhiên, điều này sẽ không thể thành công”, ông Hồng Lỗi cho biết.
Mỹ và Trung Quốc đã từng liên tiếp cáo buộc tấn công an ninh mạng lẫn nhau và đỉnh điểm của căng thẳng là vào tháng 5-2014 khi Mỹ chỉ ra 5 thành viên của quân đội Trung Quốc đã cố “hack” vào mạng lưới máy tính của Mỹ để thực hiện hành vi gián điệp.
2 tuần sau đó, cơ quan an ninh mạng Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ tấn công trên diện rộng vào hệ thống máy tính của chính phủ Trung Quốc và khẳng định rằng hoạt động do thám của Mỹ đã đi quá xa so với luật pháp quốc tế.