Bắc Kinh huấn luyện chống khủng bố cho lái xe buýt

ANTĐ - Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 23-7 đã huấn luyện quy trình chống khủng bố cho hơn 300 lái xe buýt và nhân viên bán vé sau khi xảy ra 2 vụ phóng hỏa đốt xe buýt trong tháng này.

Cảnh sát Bắc kinh tăng cường tuần tra trên đường phố

Hai người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt phát nổ ở thành phố Quảng Châu hôm 15-7 và 30 người khác bị thương trong vụ phóng hỏa đốt xe buýt tại thành phố Hàng Châu hồi đầu tháng này.

Trong một buổi huấn luyện, nhân viên bán vé cố gắng ngăn chặn một đối tượng kích hoạt thuốc nổ trong khi người lái xe buýt dừng xe và sơ tán hành khách.

Một quan chức cảnh sát cho biết, khóa huấn luyện sẽ giúp lái xe buýt và nhân viên bán vé nhanh chóng xử lý sự cố. Họ cũng được hướng dẫn cách thức đối phó với các vụ tấn công khủng bố.

Trong thời gian gần đây, tại Trung Quốc liên tiếp xảy ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu. Hồi tháng 3 vừa qua, 29 người đã bị những kẻ khủng bố đâm chết tại nhà ga Côn Minh. Hai tháng sau, 39 người cũng thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương.